Mỏ dầu Nini nằm giữa vùng Biển Bắc hiểm trở ở châu Âu, từng là nơi khai thác nhiên liệu hóa thạch. Giờ đây, nó đang được tái sinh, để nhận nhiệm vụ mới là lưu giữ vĩnh viễn khí CO2 dưới đáy biển.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thị trưởng thành phố này, ông Sergei Sobyanin, ngày 12/2 cho biết 10 robot dọn dẹp Pixel đã bắt đầu hoạt động tại các công viên trong thành phố.
Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dựng vào nhiều lĩnh vực của đời sống, một công ty của Áo mới đây đã ra mắt ống nhòm tích hợp AI. Theo đó, sản phẩm cho phép người dùng tra cứu thông tin của hàng nghìn loài chim khi quan sát qua ống nhòm.
Công ty sản xuất ô tô Daihatsu thuộc Tập đoàn Toyota của Nhật Bản đã khôi phục một phần hoạt động sản xuất trong nước vào ngày 12/2, hơn một tháng sau khi tạm dừng toàn bộ hoạt động nhà máy do bê bối gian lận kiểm tra an toàn xe.
Rất có thể trí tuệ nhân tạo đang phân tích tin nhắn của bạn trên Slack, Microsoft Teams, Zoom và các ứng dụng liên lạc chốn công sở phổ biến khác.
Một nhóm các nhà nghiên cứu của Australia cho biết, nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C từ thời kỳ tiền công nghiệp. Họ cảnh báo mức tăng nhiệt của Trái Đất 2 độ C có thể xảy ra vào cuối thập kỷ này, sớm hơn nhiều so với dự đoán. Chìa khóa cho phát hiện của họ là một loại bọt biển quý hiếm có tuổi thọ từ 300 - 400 năm được tìm thấy ở vùng biển Caribe, có khả năng thay đổi thành phần hóa học của bộ xương khi nhiệt độ thay đổi.
Một trong những Mặt trăng của Sao Thổ, có hình dáng tương tự như "ngôi sao tử thần" trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars) do bề ngoài có nhiều miệng hố, ẩn chứa một đại dương bên dưới.
Ngày 9/2, Tòa sơ thẩm châu Âu có trụ sở ở Luxembourg đã bác đơn kiện của TikTok về việc tuân thủ quy định trong Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA), dự kiến có hiệu lực vào tháng 3 tới.
Các học giả tại một trung tâm nghiên cứu lớn của Nga ở Siberia đã đạt được bước đột phá về di truyền học, đưa ra cái nhìn sâu sắc về mối liên hệ giữa mã di truyền và sự phát triển nhận thức của con người.
Các chuyên gia Trung Quốc dự kiến lắp đặt một kính viễn vọng quang phổ lớn, được thiết kế để tìm kiếm các ngoại hành tinh (những hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời), và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026. Đây là dự án cho trường Đại học Giao thông Thượng Hải phát triển.
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày 8/2 cho biết: Lần đầu tiên trong dịp Tết Nguyên Đán, Viettel đã ứng dụng AI trong việc tối ưu chất lượng mạng.
Ngày 8/2, vệ tinh khí tượng mới nhất của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã được phóng thành công lên quỹ đạo, với mục đích theo dõi các đại dương và bầu khí quyển Trái Đất một cách chi tiết nhất từ trước tới nay.
Ngày 7/2, tàu vũ trụ SpaceX Dragon đã rời khỏi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), hoàn thành sứ mệnh thứ ba của nhóm nhà du hành tư nhân lên tổ hợp công trình quốc tế nghiên cứu không gian trên quỹ đạo tầm thấp của Trái đất này.
Nhà sinh vật biển Paulo Tigreros người Colombia cùng các đồng nghiệp đang thực hiện chuyến thám hiểm khoa học để nghiên cứu mức độ vi nhựa ở Nam Cực - một trong những hệ sinh thái được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.
Ngày 6/2, Google lên tiếng chỉ trích một loạt công ty phần mềm gián điệp mà hãng công nghệ này cho rằng đang cho phép sử dụng các công cụ tấn công mạng nguy hiểm để đánh cắp dữ liệu, đồng thời kêu gọi Mỹ cùng các đồng minh làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tập đoàn Honda của Nhật Bản đang triệu hồi hơn 750.000 ô tô tại thị trường Mỹ vì cảm biến bị lỗi, có thể khiến túi khí an toàn phía trước bung ra không đúng lúc.
Ngày 6/2, công ty Meta cho biết đang hợp tác với nhiều công ty công nghệ khác để điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật giúp nâng cao khả năng phát hiện và gắn nhãn hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và được chia sẻ với hàng tỷ người dùng mạng xã hội.
Các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội đa phần nhắm vào người lớn tuổi, bởi đây là những người ít am hiểu về công nghệ và không có thói quen an toàn khi lên mạng, dễ sập bẫy lừa đảo.
Ngày 6/2, tập đoàn viễn thông Telenor của Na Uy đã lắp đặt trạm gốc điện thoại di động ở Nam Cực, đánh dấu một bước đột phá trong việc thu thập dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.
Các nhà khoa học đề xuất thêm mức thang mới trong phân loại bão bởi nguy cơ xảy ra các siêu bão ngày càng lớn bắt nguồn từ khủng hoảng khí hậu.