Một cá thể cá mập thiên thần - loài nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp toàn cầu - đã được ghi hình ngoài khơi Vịnh Cardigan, đánh dấu lần đầu tiên loài này được ghi nhận tại khu vực kể từ năm 2021.
Tàu thăm dò Yutu-2 của Trung Quốc sẽ nghiên cứu một vật thể hình khối bí ẩn mà nó đã phát hiện trước đây trên Mặt Trăng.
Các nhà khoa học đã tạo ra một loại nhựa mới thân thiện với môi trường từ hỗn hợp chất không thể ngờ tới, đó là tinh trùng của cá hồi.
Thông qua Bộ Năng lượng (DOE), Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã gửi đề xuất hợp đồng thiết kế lò phản ứng hạt nhân có khả năng thực hiện hành trình đến và hoạt động trên Mặt Trăng trong 1 thập kỷ tới.
Một nhóm các nhà nghiên cứu Israel mới đây đã phát triển công nghệ theo dõi chuyển động cơ mặt để phát hiện ai đó đang nói dối.
Việt Nam đã nghiên cứu lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ từ những năm 1980 nhưng từ năm 2006, thực hiện "Chiến lược nghiên cứu và úng dụng công nghệ vũ trụ đến 2020", các nghiên cứu làm chủ công nghệ vũ trụ, đặc biệt là công nghệ vệ tinh được phát triển mạnh. Đến nay, Việt Nam đã sở hữu 6 vệ tinh, trong đó có 3 vệ tinh do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chế tạo, quản lý và vận hành.
Ngày 15/11, công ty Roblox thông báo nền tảng video game này đang tận dụng sự yêu thích của trẻ em đối với ứng dụng để hỗ trợ dự án đưa các video game mang tính giáo dục vào các chương trình học.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một vật liệu carbon dẫn điện có thể gấp được 1 triệu lần mà không hư hại về cấu trúc. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Matter.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 10/11, các đại diện Việt Nam và LB Nga đã ký biên bản ghi nhớ thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ Y sinh Nga - Việt. Trong dự án này có nội dung hợp tác về phương pháp xạ trị proton trong điều trị ung thư.
Các nhà nghiên cứu Australia đã chế tạo thiết bị dò tia X mỏng nhất từ trước đến nay, hứa hẹn mang lại những thay đổi lớn hỗ trợ các nhà sinh vật học quan sát và phân tích tế bào. Đây là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc Đại học Monash và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne của Australia.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell, virus gây bệnh COVID-19 không lây nhiễm sang các tế bào não của con người.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết họ đã phát triển công nghệ biến khí thải công nghiệp thành thức ăn chăn nuôi trên quy mô lớn, động thái có thể giúp nước này giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên liệu thô, như đậu tương.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết họ đã trồng thành công loại ớt đầu tiên trên không gian và các phi hành gia đã chế biến nó thành một loại bánh.
Ngoài sử dụng để bón phân, các nhà nghiên cứu đang sử dụng phân bò để lọc nước biển thành nước ngọt tinh khiết.
Lần đầu tiên một quả thận lợn đã được cấy ghép vào cơ thể người mà không gây phản ứng đào thải của người tiếp nhận. Đây là một tiến bộ lớn mở ra viễn cảnh giảm bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng nội tạng người để cấy phép.
Các nhà khoa học phát hiện ra Trái Đất không còn sáng như trước đây và đang tối dần đi với tốc độ đáng kể trong vài năm qua.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi UBND; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thử nghiệm phần mềm kiểm soát lái xe và người đi cùng trên xe ô tô vận tải hàng hóa bằng mã QR Code của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06 - Bộ Công an) thay cho mã QR Code của ngành giao thông vận tải.
Sản phẩm DrAid cho COVID-19 vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trong giai đoạn COVID-19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay.
Tối 18/9, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh (HCA) cho biết, Hội cùng các đơn vị vừa đưa vào thử nghiệm ứng dụng "Tìm người thân - danh sách người mất vì COVID-19" tại TP Hồ Chí Minh.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh (BA GPS) cho biết, doanh nghiệp vừa ra mắt giải pháp “Di chuyển an toàn” trên phương tiện giao thông bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Hãng xe điện Xpeng của Trung Quốc đang nhắm đến nhóm khách hàng nhỏ tuổi với sáng chế mới nhất là những chú robot kỳ lân độc đáo nhằm hỗ trợ trẻ em di chuyển.