Một cá thể cá mập thiên thần - loài nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp toàn cầu - đã được ghi hình ngoài khơi Vịnh Cardigan, đánh dấu lần đầu tiên loài này được ghi nhận tại khu vực kể từ năm 2021.
Trong trường hợp một trận động đất lớn xảy ra và có người mắc kẹt dưới lớp đất đá sụp đổ, một bầy gián lai robot ắt hẳn sẽ là lực lượng phản ứng hiệu quả trong việc xác định vị trí các nạn nhân.
Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại khẩu trang điện tử sinh học, có thể phát hiện các bệnh đường hô hấp, gồm cả COVID-19 và cúm.
Các nhà khoa học Trung Quốc là những người đầu tiên trên thế giới nhân bản thành công loài chó sói Bắc cực hoang dã.
Sao Hỏa, với bầu khí quyển mỏng và ở vị trí gần vành đai tiểu hành tinh của Hệ mặt trời, dễ bị thiên thạch tấn công hơn nhiều so với Trái Đất. Các nhà khoa học đang có được những hiểu biết đầy đủ hơn về đặc điểm này của Sao Hỏa với sự hỗ trợ từ tàu đổ bộ tự động InSight của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA).
Có ít nhất 20.000.000 tỷ con kiến sinh sống trên Trái Đất, thậm chí còn nhiều hơn thế. Đây là kết quả một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 19/9.
Ngày 20/9, các nhà khoa học New Zealand lần đầu tiên nâng cảnh báo núi lửa Taupo lên mức 1, sau khi ghi nhận những dấu hiệu biến động ở núi lửa này.
Thống kê đầu tiên về khí hydrocarbon, mang tên Ghi chép nhiên liệu hóa thạch toàn cầu (GRFF), cho thấy nếu đốt toàn bộ trữ lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới hiện nay sẽ làm phát thải 3.500 tỷ tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Con số này cao gấp 7 lần “ngân sách CO2” còn lại để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Ngày 18/9, Cơ quan Quản lý Không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo sứ mệnh thăm dò sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc bằng tàu Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) đã đạt được những kết quả khoa học phong phú.
Ngày 17/9, hai phi hành gia Trung Quốc đã rời một trạm vũ trụ mới và đi bộ ngoài không gian. Theo kế hoạch, trạm vũ trụ này dự kiến sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay.
Chính phủ Trung Quốc vừa phê duyệt dự án xây dựng nhà máy điện xung lớn nhất thế giới với kế hoạch tạo ra năng lượng nhiệt hạch hạt nhân vào năm 2028.
Các nhà khoa học Australia mới đây phát hiện ra một loại kim cương có nguồn gốc từ một hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời có thể đóng vai trò then chốt trong việc chế tạo máy móc mạnh hơn trong tương lai.
Thủ đô mới (IKN) Nusantara trên đảo Kalimantan của Indonesia sẽ được trang bị các làn đường trang bị hệ thống sạc không dây, cho phép tự động sạc pin cho xe điện trong quá trình vận hành.
Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 6/9 cho biết kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của Tinh vân Tarantula.
Ngày 6/9, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết nước này đã sử dụng công nghệ mưa nhân tạo kể từ tháng 8 năm nay nhằm giúp nhiều vùng ứng phó với hạn hán.
Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 31/8/2022, cả nước đã thành lập được 45.895 tổ công nghệ số cộng đồng tại 51/63 tỉnh, thành phố với 211.737 thành viên.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình hình dịch sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng mạnh, Bộ Y tế Lào vừa quyết định triển khai dự án thử nghiệm nhằm giảm số lượng muỗi Aedes aegypti, loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.
Một nghiên cứu lớn được các nhà khoa học và các tổ chức bản địa thực hiện đã kết luận rằng sự tàn phá môi trường ở các khu vực của rừng Amazon đã chạm tới "điểm tới hạn" và có thể không bao giờ phục hồi được.
Một nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy những người ngủ ngáy có nhiều nguy cơ mắc các bệnh ung thư hơn bình thường.
Các quan chức y tế địa phương của Argentina ngày 4/9 thông báo bệnh viêm phổi do nhiễm vi khuẩn Legionella (bệnh Lê dương) đã cướp đi sinh mạng của bệnh nhân thứ 5 tại một bệnh viện tư ở miền Bắc nước này.
Ngày 3/9, Trung Quốc thử nghiệm thành công chiếc máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn đầu tiên hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng Mặt trời và được thiết kế để bay trong dải không gian gần Trái đất.