Sự kiện có sự tham dự của gần 170 giảng viên, học viên xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước, đại diện cho nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.
TS. Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: TTXVN phát
Trường hè năm nay có chủ đề “Embrace the Unknown - Đón nhận điều chưa biết”, các bài giảng chia thành hai hạng mục chính là Hạng mục truyền thống, Hạng mục Tính toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Các học viên sẽ tham gia 13 bài giảng chuyên sâu, hai phiên thảo luận bàn tròn và một cuộc thi Science-A-Thon. Các bài giảng đều mang tính chất đa lĩnh vực, gợi mở ý tưởng và truyền cảm hứng khoa học; giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về vẻ đẹp và những thách thức của con đường nghiên cứu, từ đó đưa ra những định hướng đúng đắn trong sự nghiệp; cung cấp nền tảng nghiên cứu khoa học vững chắc và trang bị các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà khoa học.
Tại buổi khai mạc, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết Trường hè Khoa học Việt Nam là chương trình học thuật tiêu biểu, bền bỉ và giàu cảm hứng trong hệ sinh thái phát triển tài năng khoa học trẻ ở Việt Nam. Chương trình như một “vườn ươm trí tuệ” liên ngành, đa lĩnh vực, nơi những khát vọng khám phá, cống hiến và hội nhập được nuôi dưỡng và lan tỏa.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà, chủ đề năm nay thể hiện tinh thần khai phá, đổi mới mà nền khoa học hiện đại đang hướng đến. Từ những bài giảng nền tảng về phương pháp nghiên cứu, đạo đức học thuật, đến các chủ đề tiên phong như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chỉnh sửa gen, dữ liệu lớn, vũ trụ học… chương trình đang giúp thế hệ trẻ hình thành tư duy liên ngành và khả năng thích ứng với những thách thức mới của thời đại.
Giảng viên giới thiệu cho các học viên về các kiến thức cơ bản tại Trường hè. Ảnh: TTXVN phát
Ban Tổ chức cho biết, năm 2025 được Liên hợp quốc chọn là Năm Khoa học và Công nghệ Lượng tử Quốc tế, nhân kỷ niệm 100 năm ngày cơ học lượng tử ra đời. Đây là lý do chủ đề năm nay tập trung vào lĩnh vực khoa học này. Cơ học lượng tử được xem là bước ngoặt trong lịch sử khoa học, mở ra cách hiểu hoàn toàn mới về thế giới – từ các hạt cơ bản nhỏ bé nhất cho đến những cấu trúc phức tạp của vũ trụ. Ở cấp độ vi mô, một hạt có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái và kết quả đo lường không thể tiên đoán một cách tuyệt đối. Khái niệm “tính bất định” - một nguyên lý cốt lõi của cơ học lượng tử, đã trở thành một định luật vật lý quan trọng.
Qua 11 năm tổ chức, Trường hè Khoa học Việt Nam đã đón gần 1.900 học viên, trong đó khoảng 20% đã nhận học bổng và hoàn thành chương trình tiến sĩ; khoảng 60% đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại các quốc gia có nền khoa học tiên tiến.
Trường hè Khoa học Việt Nam lần thứ 12 thu hút gần 170 học viên và giảng viên đại diện cho nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. Ảnh: TTXVN phát
Từ năm 2016 đến nay, Trường hè Khoa học Việt Nam được tổ chức thường niên với sự bảo trợ và tài trợ chính của Hội Gặp gỡ Việt Nam cùng Trung tâm ICISE. Qua từng năm, chương trình ngày càng phát triển, trở thành một trong những trường hè khoa học uy tín, được đông đảo bạn trẻ đón đợi. Nhiều học viên từng tham gia Trường hè nay đã trở thành giáo sư, nhà nghiên cứu tại các đại học và tổ chức danh giá trên thế giới như Đại học Stanford, Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT – Mỹ); Đại học Cambridge, Đại học Oxford (Anh); École Polytechnique, Đại học Sorbonne (Pháp); ETH Zurich (Thụy Sĩ); Đại học Toronto (Canada); Đại học Goettingen (Đức); Đại học Quốc gia Úc, Đại học Monash (Australia); Đại học Quốc gia Singapore; Đại học Kyoto (Nhật Bản)...
Một số đang làm việc tại các viện nghiên cứu hàng đầu như Trung tâm NASA Goddard Space Flight Center, hoặc các tập đoàn lớn như Orano – tập đoàn hạt nhân quốc gia Pháp, với vai trò nhà nghiên cứu và ứng dụng khoa học.
Trường hè năm nay dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 8/8.