Châu Âu phóng thành công tàu vũ trụ lên ISS

Tàu chở hàng tự động ATV-4 của châu Âu mang theo hơn 6 tấn hàng hóa đã được phóng lên vũ trụ sáng 6/6 (theo giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Ariane-5 từ sân bay vũ trụ Kourou trên đảo Guyana (thuộc Pháp) và đã đi vào đúng quỹ đạo như dự kiến.

Tên lửa đẩy Ariane-5 rời bệ phóng mang theo tàu vận tải vũ trụ ATV-3 tại sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp, tháng 3/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tàu ATV-4 chở 6,5 tấn hàng hóa gồm nhiên liệu, ôxi, nước và thực phẩm, cũng như vật dụng cá nhân cho các thành viên phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Dự kiến, ATV-4 sẽ ghép nối với ISS vào ngày 15/6 tới.

Tàu chở hàng tự động ATV-4 mang tên nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein có trọng lượng 20,2 tấn và trở thành "người chở hàng" nặng nhất được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Ariane-5.

Đây là lần thứ tư tàu chở hàng tự động serie ATV được phóng thành công vào vũ trụ, các vụ phóng trước đó diễn ra vào các năm 2008, 2011 và 2012. Hồi tháng 5 vừa qua, ESA thông báo tàu chở hàng ATV-5, tàu chở hàng vũ trụ cuối cùng của châu Âu serie ATV sẽ được phóng lên quỹ đạo vào tháng 6 năm sau.


TTXVN/Tin tức

Nga phóng tàu vũ trụ lên ISS
Nga phóng tàu vũ trụ lên ISS

Sáng 29/5, tàu Liên hợp TMA - 09M của Nga, mang theo đội bay quốc tế thứ 37 gồm ba nhà du hành vũ trụ, đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, Cadắcxtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN