Các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ đang bước vào cuộc cạnh tranh đầu tư chưa từng có trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với tổng chi tiêu năm 2025 ước tính vượt 400 tỷ USD.
Dựa trên âm thanh báo hiệu của máy dò kim loại, chỉ trong vài phút, bác sĩ tại Israel có thể định vị được viên đạn hoặc mảnh kim loại găm trong cơ thể quân nhân bị thương.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders (Australia) đã bắt đầu xây dựng một “kho lưu trữ” dữ liệu lâm sàng và y tế cộng đồng được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên ở Australia nhằm theo dõi các vấn đề y tế cộng đồng và ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Một nhóm nghiên cứu ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang phát triển chó robot dẫn đường, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người khiếm thị di chuyển thuận tiện hơn.
Trong bối cảnh xu thế giảm sử dụng vật liệu nhựa đang ngày càng tăng trên thế giới, một nhà máy nhỏ ở Nhật Bản đã giới thiệu Shellmet, một loại mũ bảo hiểm được sản xuất từ vỏ sò và nhựa tái chế.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một loại rêu sa mạc có thể giúp duy trì sự sống trên sao Hỏa.
Giám đốc điều hành Ford Motor Jim Farley cho biết, hãng dự kiến sản xuất mẫu xe điện (EV) có giá 30.000 USD sẽ mang lại lợi nhuận trong gần hai năm rưỡi.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo về chương trình triệu hồi 463 xe Toyota Veloz và Avanza để kiểm tra, sửa chữa bổ sung điểm hàn trên thanh tăng cứng ở sàn xe phía bên trái và bên phải.
Trong xu thế đổi mới sáng tạo hiện nay, cùng với sự tiến bộ không ngừng của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ AI tạo sinh (generative AI) đã mở ra một tầm nhìn mới, với khả năng tạo ra nội dung sáng tạo và đa dạng. Tuy nhiên, AI tạo sinh cũng giống như "con dao hai lưỡi", có thể gây nên những rủi ro về an toàn thông tin mạng, vi phạm quyền riêng tư và gia tăng gian lận trong quảng cáo.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhận lời mời của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF), trong các ngày từ 25 - 28/6, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu, đã có các cuộc làm việc với BMBF, một số trường đại học lớn của Đức, các khu công nghệ cao và trung tâm khởi nghiệp tại Đức.
Trung Quốc đã sản xuất một đoàn tàu điện ngầm bằng sợi carbon, có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể và tiết kiệm năng lượng hơn so với các đoàn tàu truyền thống.
Ngày 28/6, Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết tàu vũ trụ Thường Nga-6 của nước này đã thu thập được 1.935,3 gram mẫu đất, đá từ vùng khuất của Mặt Trăng.
Ngày 28/6, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo dự kiến chấm dứt sứ mệnh của tàu thám hiểm Mặt Trăng SLIM sau nhiều lần tìm cách liên lạc với tàu này nhưng không có kết quả.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 27/6 cho biết một vệ tinh của Nga đã vỡ thành hơn 100 mảnh vụn trên quỹ đạo chỉ trong một đêm, buộc các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) phải ẩn náu trong tàu vũ trụ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các ô tô tự lái hoàn toàn cần nhiều năm nữa mới có thể hoạt động trên đường phố, tuy nhiên đến giữa năm 2026, cộng đồng quốc tế có thể sẽ có những quy định về việc sử dụng phương tiện này.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng tế bào của con người để phát triển một loại da tương đương da sống, có thể được ghép vào bề mặt của robot và khiến nó nở nụ cười.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 26/6 tuyên bố một tàu vũ trụ thuộc tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ phá hủy Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào cuối thập niên này.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chọn công ty khai phá không gian SpaceX làm đối tác trong dự án chế tạo thiết bị đưa Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) về bầu khí quyển Trái Đất và đến "nơi an nghỉ cuối cùng" ở Thái Bình Dương, sau khi ISS hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2030.
Sáng 27/6, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội thảo tuyên truyền, phổ biến, triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2024.
Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh chỉ ra mang băng Nam Cực đang tan chảy theo một tốc độ mà các mô hình khoa học dự đoán nước biển dâng từ trước đến nay không thể áp dụng và dự báo.
Một số hãng thu âm lớn trên thế giới đã kiện các dịch vụ tạo nhạc Suno và Udio, cáo buộc các công ty khởi nghiệp này vi phạm bản quyền của các nghệ sĩ hàng đầu khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các bản nhạc theo phong cách của các nghệ sĩ nổi tiếng mà không được phép.