Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của danh thắng Tràng An

Cách đây 5 năm, ngày 23/6/2014, tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, đồng thời là Di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Ninh Bình khai mạc Tuần du lịch 'Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An' năm 2019
Ninh Bình khai mạc Tuần du lịch 'Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An' năm 2019

Ngày 18/5, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần lễ du lịch Ninh Bình với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN