2023 - năm nguy hiểm nhất đối với người di cư giai đoạn 2014-2023

Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cuối tháng 3/2024 cho biết ít nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014-2023.

Đa phần các trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích (28.854 người) trên tuyến Địa Trung Hải, tiếp đến là châu Phi và châu Á. Gần 60% số người thiệt mạng được ghi nhận có liên quan đến đuối nước và hơn 33,3% số người di cư được xác định là đến từ các quốc gia xung đột, trong đó có Afghanistan, Syria, Ethiopia...

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Số người di cư vượt eo biển Manche cao kỷ lục bất chấp mùa Đông
Số người di cư vượt eo biển Manche cao kỷ lục bất chấp mùa Đông

Ngày 27/3, Chính phủ Anh công bố số liệu sơ bộ cho thấy số người di cư vượt biên trái phép từ Pháp vào nước này qua eo biển Manche trong 3 tháng đầu năm nay cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN