Thí sinh đổ xô đăng ký ngành ‘hot’: Lời khuyên từ chuyên gia

Xu hướng chọn ngành ‘hot’ luôn được nhắc đến trước thềm tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm. Tuy nhiên, các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, các thí sinh, phụ huynh nên có sự so sánh về ngành nghề và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Clip chia sẻ của chuyên gia tuyển sinh về việc thí sinh có nên chọn ngành "hot":

Hai năm gần đây, những ngành như Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật công nghệ, Khoa học máy tính… luôn có mức điểm chuẩn cao. Dự báo, sức cạnh tranh những ngành này vẫn chưa hạ nhiệt khi những yêu cầu về nền công nghiệp 4.0 tiếp tục “đặt hàng với xã hội".

PGS.TS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng tuyển sinh (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, nếu các em đổ xô vào ngành có độ cạnh tranh cao, ra trường tìm việc các em cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh tương ứng.  

Còn theo TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, ngành "hot" sẽ không đảm bảo được việc các em dễ kiếm việc khi ra trường, vì trong quá trình học tập, các em có kết quả trung bình và ngành "hot" hay không đều có thị trường lao động riêng. 

Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức
Thêm trường đại học công bố đề án tuyển sinh 2022
Thêm trường đại học công bố đề án tuyển sinh 2022

Các trường đại học tiếp tục công bố đề án tuyển sinh 2022. Trong đó, trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN