Học sinh trường THPT Trương Định vừa học vừa sợ vữa rơi, tường đổ

Những năm gần đây, trường THPT Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Nhiều phòng học và một số công trình bị bong tróc, nứt toác. Nhà trường đã phải ghi biển cảnh báo để giáo viên và học sinh lưu ý.

Chú thích ảnh
Được xây dựng từ năm 1973, sau hơn 40 năm hoạt động, đến nay cơ sở vật chất trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường đã phải ghi biển cấm vào để cảnh báo nguy hiểm.
Chú thích ảnh
Khu vực hành lang có nhiều chỗ tường nứt toác, vôi vữa lở thành nhiều mảng lớn. Chỗ có vết rạn nứt lớn, nhà trường phải đóng cọc sắt chống đổ tường. 
Chú thích ảnh
Nhiều chỗ đã lộ ra phần cốt thép hoen gỉ.
Chú thích ảnh
Nhiều lớp học tại khu nhà B của trường bị nghiêng. 
Chú thích ảnh
Lan can cũng đã xuống cấp.
Chú thích ảnh
Những vết nứt tường kéo dài từ trên xuống dưới gây bất an cho các học sinh nơi đây.
Chú thích ảnh
Nhiều chỗ có thể thò được cả bàn tay qua.

  

Chú thích ảnh
Trần của nhiều phòng học bị bong tróc vữa, nguy cơ các mảng vữa lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Chú thích ảnh
Nhà trường luôn phải kiểm tra, dùng sào chọc những mảng trần sắp rơi. 
Chú thích ảnh
Những mảnh vôi vữa bong tróc rơi xuống nền nhà gây nguy hiểm cho học sinh.

  

Chú thích ảnh
 Theo đại diện nhà trường, UBND thành phố đã đồng ý thông qua dự án xây dựng lại trường, nhưng thời gian cụ thể thì chưa nắm rõ.

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
 Hà Tĩnh: Nhiều trường học ở xã Hà Linh xuống cấp trầm trọng
Hà Tĩnh: Nhiều trường học ở xã Hà Linh xuống cấp trầm trọng

Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng học và các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập hư hỏng… là tình trạng chung của các trường học trên địa bàn xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN