Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg ngày 30/12/2025 về việc cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.
Chiều 19/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành sức khỏe, giáo viên. Mức điểm này tương đương với năm 2023.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, các trường đại học trên cả nước cũng lần lượt công bố điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) năm 2024.
Trường Đại học FPT chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển là 21 điểm. Đây là căn cứ để các thí sinh đặt đúng nguyện vọng, tăng cơ hội trúng tuyển ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.
Giữa bối cảnh Chính phủ Úc siết chặt chính sách thị thực, Đại học Monash đã đề xuất các sửa đổi quan trọng nhằm bảo vệ những đóng góp của sinh viên quốc tế về mặt kinh tế và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững cho Úc.
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố dự báo điểm chuẩn tuyển sinh theo điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điểm chuẩn dự báo cao nhất thuộc các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.
Cô học trò nhỏ vùng biển Thái Bình Vũ Thu Trang (học sinh lớp 12A14, Trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh) là thủ khoa khối C00 cả nước với 29,75 điểm.
Chiều 18/7, Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT) đã công bố điểm sàn xét tuyển, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm sàn cao nhất 23 điểm.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển dựa trên điểm thi này.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tuyển dụng giáo viên trong năm học 2024-2025. Qua đó, giải quyết tình trạng thiếu hàng nghìn giáo viên ở tất cả bậc học, góp phần thu hút nhân tài, trẻ hóa đội ngũ giáo viên và tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất.
Sáng 18/7, thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2024 trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Để giúp các em tăng cơ hội trúng tuyển đại học, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tin tức về vấn đề này.
Với số điểm 28,75 (Toán 9; Văn 9,75; tiếng Anh 10), em Nguyễn Phương Linh (lớp 12A12 Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Từ ngày 18/7 đến 30/7, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024, nữ sinh Phạm Quỳnh Anh (học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Mỹ Tho, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là một trong hai thí sinh của cả nước đạt điểm 10 môn Ngữ văn.
Mẹ mất khi em học lớp 7, nhưng cậu học trò Vũ Đình Thái (học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không lùi bước, viết tiếp niềm hi vọng của mẹ, khi xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 của cả nước và thủ khoa khối A01 của tỉnh Thái Bình trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Em cũng là thủ khoa trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 3/2024.
Ngày 17/7, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 17/7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Ban Liên lạc thầy trò Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng (thời kỳ chống Mỹ) tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Ngày 17/7, tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (Lạng Sơn), Trung ương Hội Chữ thập đỏ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng bếp ăn bán trú cho Trường Tiểu học Kim Đồng.
“Em sẽ đăng ký vào ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Vinh và trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức cho học sinh vùng cao, đặc biệt là quê hương Quỳ Châu” - đó là chia sẻ đầu tiên của tân thủ khoa khối C toàn quốc với 29,75 điểm, em Lương Thị Hồng Thu (học sinh lớp 12C2, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 Nghệ An) khi nói về dự định của mình.
Chiều 17/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Theo dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 17/7, trong tổng số trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi có hai học sinh của Hà Nội và Ninh Bình đồng thủ khoa với cùng điểm số 57,85 điểm. Một trong hai thủ khoa đó là em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội).