Vẻ đẹp hoang sơ của các đảo Tây Nam

Các biển đảo Tây Nam như Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du… ngày càng thu hút khách du khách bởi vẻ hoang sơ đầy quyến rũ.

Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Kiên Giang còn được gọi là đảo Ngọc gồm hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ. Phú Quốc nổi tiếng bởi những cảnh quan vô cùng hấp dẫn.Đến với Phú Quốc, du khách sẽ được khám phá những bãi biển tuyệt đẹp, mỗi bãi mỗi vẻ. Những bãi biển ở Phú Quốc đẹp bởi vẻ tự nhiên, sự hoang sơ...

Cảng biển Phú Quốc.



Dinh cậu nằm ngay tại cửa sông Dương Đông. Đứng từ Dinh cậu có thể ngắm nhìn không gian vùng biển. Trước mỗi chuyến ra khơi hay lễ Tết người dân đảo thường đến đây cầu bình an.

Nét hồn nhiên của con trẻ tại làng chài Hàm Ninh.

Bãi Sao là một trong những điểm đến hấp dẫn của Phú Quốc.

Vẻ hoang sơ tại đảo Thổ Châu.

Yên bình cảng biển Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang).

Cùng đó, các đảo thuộc quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cũng có vẻ đẹp hoang sơ khó cưỡng.

Cảng biển Nam Du tấp nập mỗi sáng.


Con đường ven biển mới được xây dựng mang lại diện mạo mới cho hòn đảo Nam Du.

Bãi Cây Mến là một trong những bãi đẹp nổi tiếng của đảo Nam Du.


Bãi biển nơi đây còn giữ nguyên được nét hoang sơ.


Cuộc sống yên bình nơi đảo xa.

Người dân quanh năm sống bằng nghề chài lưới.

Sản phẩm đồ khô nơi đây hút khách.

Chùm ảnh: Thu Trang
Thăm, chúc Tết chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam
Thăm, chúc Tết chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam

Ngày 10/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cùng đại diện các địa phương như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau... và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà quân dân trên các đảo tuyến Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN