Quảng Bình đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển du lịch với tổng số du khách đến tỉnh ước đạt 3,9 triệu lượt, tăng hơn 18%.

Doanh thu từ du lịch ước đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước. Đáng chú ý là lượng du khách quốc tế đến tỉnh hơn 200.000 lượt, tăng trên 53% so với năm ngoái. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh tuyệt đẹp của hồ trên núi tuyến du lịch khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Vân Kiều tại Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Kết quả khả quan trên có được là nhờ tỉnh đã tích cực trong phát huy lợi thế, tiềm năng để đẩy mạnh, phát triển du lịch, đưa các sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn. Nhiều tour, tuyến du lịch đẳng cấp được mở phục vụ du khách đến tham quan, thưởng ngoạn như: khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; khám phá Hang Vòm - giếng Voọc, khám phá rừng Gáo - hang Ô Rô - hang Hoàn Mỹ ở Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; dịch vụ du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng di tích lịch sử…

Cùng với đó, trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch còn đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động du lịch tại địa phương. Đến nay, tỉnh có khoảng 350 cơ sở lưu trú, trong đó có một khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 5 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 khách sạn 3 sao, 31 khách sạn 2 sao, 39 khách sạn 1 sao cùng hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay, farmstay với khoảng 5.200 buồng trên 10.000 giường. Bên cạnh đó, tỉnh hiện có gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng các cơ sở, cửa hàng cung cấp các sản phẩm phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và liên kết phát triển với nhiều tỉnh, thành và khu vực trong nước và trên thế giới. Công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch của tỉnh Quảng Bình được đẩy mạnh với nhiều phương thức đa dạng có nội dung phong phú trên phạm vi rộng từ tỉnh đến quốc gia, khu vực và quốc tế. Tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Lễ hội Cầu Ngư xã Cảnh Dương năm 2018 kết hợp với ra mắt cung đường bích họa trong chuỗi sản phẩm Làng Văn hóa Du lịch Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch); phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham gia trình diễn và quảng bá du lịch Quảng Bình với chủ đề “Quảng Bình - Vương quốc hang động” tại Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V, 2018 từ ngày 3 - 25/3/2018...

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, việc phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng như sản phẩm du lịch chưa phong phú, các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, làng nghề để phục vụ khách du lịch còn hạn chế; nhiều sản phẩm du lịch chưa hoàn thiện; thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, chợ đêm, trạm dừng chân trên các tuyến đường... 

Quảng Bình phấn đấu năm 2019, sẽ đón trên 4,3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt từ 250.000 - 300.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Hi Trang/TTXVN
Năm 2019, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế
Năm 2019, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết: Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý IV năm 2018 đạt hơn 3,88 triệu lượt, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2018, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 15,5 triệu lượt người, tăng 19,9% (2,6 triệu lượt khách) so với năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN