Nhiều tiềm năng hợp tác du lịch, dịch vụ y tế Việt Nam - Đài Loan

Ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI, cho biết quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

Ông Võ Tấn Thành phát biểu.

Hưởng ứng chiến dịch quảng bá chương trình du lịch Meet Taiwan do Đài Loan (Trung Quốc) khởi xướng trong năm 2016, vừa qua tại Tp.HCM, Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức “Hội thảo giới thiệu du lịch MICE và dịch vụ y tế Đài Loan”.

Tại hội thảo, ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI, cho biết quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2015 đã vượt con số 13 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan hơn 2,1 tỷ USD. Trong năm 2016 tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, đến tháng 7/2016 đạt hơn 7,1 tỷ USD.

Tại sự kiện, đại diện phía TAITRA đã giới thiệu những lợi thế của ngành du lịch Đài Loan (Trung Quốc), qua đó giới thiệu các tour du lịch M.I.C.E và tour du lịch kết hợp sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao nhờ những thành tựu nổi bật trong y học được thế giới công nhận, cũng như tiếng vang về sự thành công trong công tác tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn những năm qua.

A.T
Du khách Nga đến Việt Nam đạt gần 300.000 lượt
Du khách Nga đến Việt Nam đạt gần 300.000 lượt

Lượng khách Nga đến Việt Nam đã đạt gần 300.000 lượt kể từ đầu năm nay và đứng trong danh sách 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng khách cao nhất đến Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN