Ngày 24/10, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón chuyến bay thuê bao đầu tiên đến từ Cộng hòa Séc, mở đầu cho sự trở lại của thị trường khách Đông Âu những tháng cuối năm 2024, tạo đà tiếp tục phát triển du lịch trong năm 2025.
Sau đại dịch COVID-19, con người chú ý hơn tới vấn đề sức khoẻ. Vì vây, du lịch thể thao đang trở thành xu hướng thu hút du khách mọi lứa tuổi, vì được trải nghiệm "kỳ nghỉ hai trong một": Vừa nghỉ dưỡng vừa rèn luyện sức khỏe.
Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày là cơ hội để người dân cả nước có thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ hay đi du lịch cùng gia đình.
Kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, Quảng Nam đã đón hàng vạn du khách trong nước và quốc tế tham quan các Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Ngày 30/4, nhiều du khách nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Philippines, Đức… đã có những trải nghiệm và tỏ ra thích thú với những di tích lịch sử cũng như gặp người dân thân thiện, vui vẻ, mến khách.
Ngày 30/4, tại xã Cao Phạ, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc Festival dù lượn “Bay trên mùa nước đổ” năm 2023.
Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho du khách đến thăm Lăng Bác trong hai ngày 30/4 và 1/5, với tổng 80.000 suất quà.
Theo thống kê sơ bộ, trong dịp nghỉ lễ này trung bình mỗi ngày tại quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) gồm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đón từ 800-1.000 đoàn với 15.000-20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan.
Trong các ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, khách du lịch đến Hà Nội sẽ được miễn phí vận chuyển tham quan Thủ đô bằng xe buýt 2 tầng. Đây là thông tin được du khách đến Thủ đô mong đợi và ngay trong ngày 29/4, rất nhiều người dân đã xếp hàng để được trải nghiệm dịch vụ này.
Vùng đất Cố đô - Ninh Bình thừa hưởng những di sản lịch sử, văn hóa của vùng kinh đô cổ hơn nghìn năm lịch sử.
Địa đạo Củ Chi - Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, ghi dấu những chiến tích hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những ngày này khá đông du khách tới tham quan và tham gia trải nghiệm…
Tối 29/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn), UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu” nhằm chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023.
Tối 29/4, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc các hoạt động du lịch “Mùa nước đổ” năm 2023.
Chiều 29/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bãi biển trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) thu hút rất đông người dân và du khách tắm biển. Các bãi giữ xe máy khu vực gần bờ biển gần như quá tải.
Từ tháng 4 đến cuối tháng 5 là khoảng thời gian thích hợp cho các loài bướm ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) sinh sản và xuất hiện nhiều, thu hút du khách đến thăm quan, chiêm ngưỡng.
Kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Ngày 29/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) không ghi nhận tình trạng quá tải trong các dịch vụ du lịch, không diễn ra cảnh ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm như mọi năm.
Thông tin chính thức từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 29/4 cho biết: Trong tháng 4/2023 có trên 984.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, cao nhất tính từ đầu năm và tăng 9,9% so với tháng trước. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 10,5 triệu lượt. Tính chung 4 tháng qua, du lịch Việt Nam đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, phục vụ 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196,6 nghìn tỷ đồng.
Nhiều du khách tỏ ra háo hức và hào hứng khi lần đầu tiên được vào tham quan một công trình kiến trúc lịch sử với tuổi đời 114 năm của TP Hồ Chí Minh.
Chính quyền và ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định du lịch là ngành kinh tế đa ngành, không phân định "ranh giới hành chính", cộng với xu hướng hội nhập... đang tạo ra những cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng có nhiều thách thức cạnh tranh.
Kết quả thống kê dữ liệu tài nguyên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hiện nay có 366 điểm đến được đánh giá có khả năng khai thác và tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước.