Các trang web du lịch uy tín như TripAdvisor cũng đã nhiều lần công nhận sức hút của các bãi biển Cuba, điển hình là Cayo Santa María và Varadero.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025 là sự kiện quan trọng góp phần quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk.
Sáng ngày 8/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ áo dài với 50.000 phụ nữ tham gia trực tiếp và trực tuyến.
Chiều 7/3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Chiều 7/3, trong khuôn khổ Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch muối Bạc Liêu.
Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Nhật Bản đang nằm trong top 6 thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu đến TP Hồ Chí Minh. Năm 2024, TP Hồ Chí Minh đón 348.239 lượt du khách Nhật Bản. Vì vậy, để thu hút du khách Nhật Bản trong năm 2025, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, văn hóa, lễ hội đặc sắc hơn.
Vào mùa cao điểm, rừng trang cổ thụ ven suối Tà Má, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định thu hút khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan, check-in mỗi ngày, đem lại doanh thu “khủng” cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương.
Cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến, giới thiệu sản phẩm để thúc đẩy hợp tác, đưa ngành du lịch và các ngành liên quan trực tiếp đến du lịch Việt Nam - Thái Lan, trong đó có ngành hàng không, cùng phục hồi bền vững và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Chiều 6/3, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, lần đầu tiên, chương trình đồng diễn dân vũ áo dài thu hút sự tham gia của hơn 50.000 người dân. Đây là một hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2025.
Với lợi thế sẵn có về khí hậu, cảnh quan, các xu hướng du lịch theo mùa hoa, mùa quả tại Lào Cai đang ngày càng hút khách và chiếm ưu thế, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của du lịch địa phương, là đòn bẩy để Lào Cai tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch xanh theo định hướng đã đề ra.
Số hóa di tích là một trong những giải pháp mà các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị quảng bá di sản và thúc đẩy du lịch.
Khi những cánh hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi nhường chỗ cho lộc non và những trái nhỏ cũng là lúc nhiều cánh đồng hoa cải ở cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoe sắc, cuốn hút du khách đến tham quan. Bắt kịp xu thế đó, nhiều hộ nông dân ở đây đã biến trang trại của gia đình thành những vạt hoa rực rỡ để du khách đến chụp ảnh. Những vườn hoa rộng lớn, trải dài làm mê đắm nhiều du khách khi đến Mộc Châu.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trung tuần tháng 3/2025, địa phương sẽ đưa vào khai thác tuyến tham quan vịnh Bái Tử Long.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin – hội chợ du lịch hàng đầu thế giới, ngày 5/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu du lịch Việt Nam.
Tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương.
Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã phối hợp với Dự án "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh" tổ chức các lớp học trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về sử dụng ngoại ngữ cho người lao động của nghiệp đoàn xích lô thành phố Nha Trang. Qua đó, nâng cao vốn từ giao tiếp cho người lao động khi tiếp xúc, trò chuyện với người nước ngoài.
Di sản đã góp phần hình thành bản sắc văn hóa, phong cách ứng xử nhân văn của cộng đồng người dân Hội An (Quảng Nam) nói chung và người dân phường Cẩm Nam nói riêng. Vì vậy, những hành động thiết thực nhằm bảo vệ, giảm thiểu tác động tiêu cực lên di sản là việc làm thường xuyên cần được giữ gìn và nhân rộng trong cộng đồng.
Tối 4/3, Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2025 - Get on Hanoi 2025” và lễ công bố Quyết định của UBND thành phố Hà Nội công nhận cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đền, Chùa, Đình Hai Bà Trưng là điểm du lịch.
Chiều 4/3, tại họp báo công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, Sở triển khai Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến thành phố năm 2025 với chủ đề "Tận hưởng Đà Nẵng 2025 – Đa trải nghiệm", tên tiếng Anh là "Enjoy Da Nang 2025 - Diverse Experience".
Hàn Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tạo dựng sản phẩm mới thu hút khách du lịch Việt Nam.