Tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam

Từ lâu, chiếc áo dài ngoài ý nghĩa là một sản phẩm thời trang còn thể hiện giá trị văn hóa đậm bản sắc dân tộc khiến mỗi người dân đất Việt, đặc biệt là mỗi người phụ nữ luôn trân trọng, tự hào.

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, chiếc áo dài vẫn được các bà, các mẹ, các chị em lựa chọn là trang phục yêu thích trong những dịp lễ, Tết, hội họp, kỷ niệm…, qua đó góp phần gìn giữ và quảng bá vẻ đẹp riêng có của chiếc áo dài Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại cuộc thi Duyên dáng Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 . Ảnh: Gia Thuận/TTXVN

Chiếc áo mang đậm bản sắc dân tộc

Đề cập về vẻ đẹp của áo dài truyền thống, trong lời giới thiệu tại Bảo tàng áo dài (bảo tàng cá nhân của nhà thiết kế Sỹ Hoàng tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhấn mạnh: Áo dài Việt Nam có sức thu hút bởi chính sự linh hoạt, biến đổi dần trong quá trình phát triển và định hình ở mức độ cô đọng nhất: Đôi tà áo dài Việt Nam. Áo dài đã trở thành biểu tượng đẹp khi nhắc đến Việt Nam… Áo dài thể hiện tính cách của người phụ nữ Việt Nam, đó là vẻ đẹp của ngoại hình, là biểu tượng của sự dịu dàng, kín đáo, tế nhị, ý tứ…

Còn tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, chiếc áo dài được trân trọng trưng bày thông qua bộ sưu tập áo dài phụ nữ Việt Nam, qua đó khẳng định: Trải qua quá trình phát triển, chiếc áo dài đã trở thành trang phục mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.

Theo thời gian, qua nhiều lần cải tiến chiếc áo dài Việt Nam ngày càng có giá trị thẩm mỹ cao. Chiếc áo dài thật sự mang nét đẹp truyền thống chứa đựng tâm hồn dân tộc, vừa duyên dáng vừa quyến rũ, tôn thêm vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam.

Mới đây nhất, vào tối 2/3, tại lễ khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2019 với chủ đề "Duyên dáng áo dài Thành phố Hồ Chí Minh" do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Công ty Cổ phần Dấu ấn Việt Nam (Vietnam Signature) tổ chức, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí  Minh cho biết: Lễ hội Áo dài là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch mang nhiều ý nghĩa của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trải qua chặng đường 5 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Áo dài đã trở thành sự kiện thường niên, khẳng định thương hiệu là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tiếp tục truyền tải đến mọi người thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” thông qua các chuỗi hoạt động mang tính tương tác cao như các cuộc thi: Duyên dáng áo dài, Ảnh đẹp áo dài online, các chương trình diễu hành, chương trình truyền cảm hứng về áo dài…; qua đó mang lại cho công chúng và du khách những trải nghiệm ấn tượng và đầy cảm xúc về nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đến với bạn bè thế giới.

Chung tay lan tỏa vẻ đẹp áo dài

Chú thích ảnh
Chị em phụ nữ tham gia đồng diễn với áo dài trong sáng 3/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Từ ngày 2 - 17/3, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ  nhằm tiếp tục tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài truyền thống. Đồng thời, đây cũng chính là dịp để các hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia vào từng việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần bảo tồn, giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của chiếc áo dài dân tộc.

Tham gia trình diễn, quảng bá vẻ đẹp của áo dài trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2019, diễn viên Kim Tuyến - một trong những đại sứ hình ảnh của lễ hội đã chia sẻ, mỗi lần mặc bộ áo dài truyền thống, cô luôn cảm thấy rất xúc động, tự hào, vì vậy Kim Tuyến mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Trong suốt tháng 3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, người nước ngoài là nữ giới…được vận động tham gia vào từng hoạt động phù hợp để hưởng ứng Lễ hội áo dài.

Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số đơn vị tổ chức phát động cuộc thi “Duyên dáng áo dài  Thành phố Hồ  Chí Minh lần 6”, cuộc thi bình chọn “Ảnh đẹp áo dài”, phát động chương trình ”Áo dài thân quen”… 

Các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn toàn thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng và thực hiện kế hoạch hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày này, các hoạt động chung tay lan tỏa tình yêu với chiếc áo dài, thiết thực quảng bá vẻ đẹp của áo dài đang diễn ra rất sôi nổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi phát động các cấp Hội tiếp tục phát động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc trang phục áo dài trong suốt tháng 3; vận động các cửa hàng may đo, sạp vải giảm giá bán vải và may áo dài.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 6 tổ chức trao tặng áo dài cho một số hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ tổ chức chương trình “Áo dài thân quen”, tiếp nhận áo dài từ các nơi để trao tặng cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

Các Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4, quận Gò Vấp có kế hoạch tổ chức hội thi áo và trình diễn áo dài… Cũng nhân dịp 8/3 và hưởng ứng Lễ hội áo dài, Công ty Thái Tuấn Fashion thực hiện nhiều chương trình  khuyến mại, ưu đãi cho khách hàng.

Tất cả các hoạt động này đều đang thể hiện tâm huyết của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người dân trên toàn địa bàn thành phố nói chung đối với việc gìn giữ và quảng bá vẻ đẹp đặc sắc của chiếc áo dài Việt Nam.

Thanh Trà - Gia Thuận (TTXVN)
Trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 - 2019
Trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 - 2019

Chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và kỷ niệm 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tối 3/3, tại đường Nguyễn Huệ, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Chung kết và Trao giải Cuộc thi Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6 - 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN