Thêm sức trẻ cho Giải thưởng Cống hiến

Thêm 2 hạng mục mới là "Nghệ sĩ mới của năm" và "Bài hát của năm", tổng cộng có 6 hạng mục. Trong các hạng mục đều xuất hiện những cái tên rất mới, rất trẻ, thậm chí có những nghệ sĩ như Phạm Thu Hà, xuất hiện trong cả 2 hạng mục: "Nghệ sĩ mới của năm" và "Album của năm", nhưng khá xa lạ với công chúng TP.HCM, và ở Hà Nội thì cũng là cái tên còn khiến nhiều người ngơ ngác...


Quang cảnh buổi họp báo.

 

Những đổi mới này, theo đánh giá của BTC, cũng như các nhà báo tham dự cuộc họp báo công bố danh sách đề cử Giải Cống hiến, do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức ngày 19/3 tại Hà Nội; là đã mang tới một "sức trẻ" cho giải thưởng được ví như Grammy của Việt Nam khi bước sang tuổi thứ 8.

 

Nhiều cái "thêm"


Thêm hai hạng mục như đã nói ở trên, như vậy Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay sẽ có 6 hạng mục: Hạng mục "Bài hát của năm" với tiêu chí là những bài hát đã tạo ấn tượng đối với đông đảo công chúng. Hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" với tiêu chí là những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ (những gương mặt mới của làng âm nhạc) có đóng góp trong năm. Ngoài ra là 4 hạng mục quen thuộc, vốn đã là "thương hiệu" của giải thưởng âm nhạc Cống hiến: "Album của năm", "Chương trình của năm", "Nhạc sĩ của năm" và "Ca sĩ của năm".


Dẫu ngay ở thời điểm BTC gửi phiếu thăm dò tới các nhà báo về dự kiến đề cử, đã có rất nhiều ý kiến tranh luận về các đề cử được đưa ra; và bản thân trưởng BTC của giải - bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, cũng khẳng định ngay khi bắt đầu lễ công bố khởi động Giải Cống hiến 2013 là: "Những đề cử hứa hẹn không ít những ý kiến tranh luận, phản biện... sẽ làm xôn xao, sôi động các diễn đàn thông tin đại chúng trong thời gian ngay tới đây"; nhưng xem ra các đề cử chính thức khi được công bố lại nhận được sự đồng tình khá cao của những nhà báo tham dự.


Theo đó, đề cử "Bài hát của năm" là 4 bài hát thật sự đã làm "mưa gió" trong năm 2012, được sự yêu mến của đông đảo công chúng. Đây cũng là hạng mục được các nhà báo "ủng hộ tuyệt đối". Đó là "Chiếc khăn Piêu" (nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Tùng Dương) với sự khơi dậy cảm xúc của một bài hát có tuổi đời hơn 50 năm, được thể hiện với một cảm thức mới của thời đại; "Chuyện như chưa bắt đầu" (nhạc sĩ Hoàng Nhã, ca sĩ Mỹ Tâm) với giai điệu và lời ca phù hợp với tình cảm giới trẻ, đã trở thành một bài “hit” của Mỹ Tâm với con số hơn 8 triệu người nghe trên YouTube; "Nhật ký của mẹ" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hiền Thục) là một bài hát giàu tình cảm, đã làm thổn thức hàng triệu con tim, nhất là những người đã từng làm mẹ. Và cuối cùng là "Người hát tình ca" (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Uyên Linh), chinh phục người nghe bằng lời ca và giai điệu lãng đãng, nhẹ nhàng, dễ làm say đắm lứa tuổi đang bước vào tình yêu.


Đề cử "Nghệ sĩ mới của năm" cũng là đề cử được mọi người đánh giá là "khá chuẩn". Bốn gương mặt được đề cử đều là những gương mặt rất trẻ, kể cả về tuổi đời và tuổi nghề. Trong hạng mục này, ca sĩ có vẻ lấn át nhạc sĩ với con số 3/4 gương mặt: Hương Tràm - người đã gây ấn tượng và tỏa sáng tại Giọng hát Việt, Nguyễn Đình Thanh Tâm - ca sĩ đang dần khẳng định mình theo chiều hướng một giọng ca “đẳng cấp” sau cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn. Còn Phạm Thu Hà là gương mặt mới theo xu hướng cổ điển giao thoa của trào lưu “pop hóa” nhạc cổ điển. Cuối cùng là Thái Trinh, gương mặt duy nhất của giới nhạc sĩ trẻ, là nhạc sĩ được công chúng biết đến qua bài hát "Đứng yên", đoạt giải Triển vọng Bài hát Việt 2011.


Ở những đề cử còn lại, đề cử "Album của năm" là 4 album mang 4 màu sắc khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là ghi dấu "cá tính" của ca sĩ rất rõ, và đặc biệt hơn những album khác. "Classic meets chillout" (Phạm Thu Hà) là album khám phá nhạc cổ điển giao thoa, kết hợp những giai điệu nhạc cổ điển với hòa âm chillout, với nỗ lực đưa những giai điệu nhạc cổ điển đến với giới trẻ. "Country rock" (Tạ Quang Thắng) với những giai điệu đầy cá tính được xem là một làn gió mới trong thị trường âm nhạc hiện nay. Là cái tên quen thuộc, lần này Uyên Linh xuất hiện với album "Giấc mơ tôi", một album pop/ballad với những giai điệu lãng mạn của giọng ca đã từng làm chao đảo người nghe nhạc ở mùa Vietnam Idol 2010. Và "Tuổi 25" của Lê Cát Trọng Lý, được đánh giá như là sự kiên trì của một tác giả với dòng nhạc "mang nhiều cá tính", trong bối cảnh thị trường có quá nhiều những ca khúc nhạt nhẽo.


Và trong đề cử "Ca sĩ của năm", Tùng Dương tiếp tục khẳng định vị thế của mình, đầy ngẫu hứng sáng tạo trong nhạc jazz, xứng đáng là đại diện của nhạc Việt trình diễn jazz với các nghệ sĩ quốc tế (qua show diễn Unit Asia). Ngoài ra Tùng Dương còn là giám khảo của Sao Mai Điểm hẹn, tham gia nhiều show diễn lớn khác và mở rộng khả năng diễn cảm của mình với dòng nhạc trữ tình (live show "Tùng Dương hát tình ca"). Diva Mỹ Linh tiếp tục khẳng định vị trí của một trong những giọng ca “đẳng cấp”, điểm nhấn của Mỹ Linh năm qua là live show xuyên Việt "Và em sẽ hát" nằm trong loạt chương trình của "In The Spotlight". Uyên Linh ngoài album "Người hát tình ca" lọt vào đề cử hạng mục album của năm, cô tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình. Với những nỗ lực của mình, Uyên Linh được xem như một ca sĩ chuyên nghiệp, thoát khỏi cái bóng của thí sinh Vietnam Idol. Mỹ Tâm năm nay không ra album, không có live show, nhưng 2 single "Chuyện như chưa bắt đầu" và "Trắng đen" đã làm nên chuyện với việc tạo dấu ấn lớn đối với thị trường âm nhạc. Năm 2012 Mỹ Tâm còn vinh dự nhận được giải Nghệ sĩ xuất sắc của Mnet Asian Music Awards (Hàn Quốc). Ngoài ra cô còn là giám khảo Vietnam Idol chiếm được cảm tình của nhiều người.

 

Đẳng cấp, chuyên nghiệp và minh bạch


Năm nay, lần đầu tiên Công ty Cát Tiên Sa sẽ đồng hành với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, trong vai trò là đơn vị chính chịu trách nhiệm sản xuất. Bên cạnh đó là VTV6 (THVN) với vai trò là đồng sản xuất. Tiếp nối thành công của Giải Cống hiến năm 2012, năm nay, báo Thể thao & Văn hóa sẽ phối hợp với Cát Tiên Sa và VTV6 để tổ chức sự kiện thảm đỏ trước giờ trao giải. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV4 và VTV6 vào 20 giờ ngày 24/4/2013 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. "Để chương trình không phụ lòng đông đảo khán giả yêu âm nhạc, năm nay Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục mời êkíp sáng tạo, nhạc sĩ thuộc hàng đầu showbiz Việt Nam hiện nay để làm đạo diễn chương trình và giám đốc âm nhạc chương trình biểu diễn của lễ trao giải", bà Trương Lê Kim Hoa cho biết.
Cũng theo bà Kim Hoa, tiếp tục “truyền thống” công khai - minh bạch, năm nay giải vẫn duy trì buổi kiểm phiếu công khai trước giờ trao giải tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 50 phóng viên của các báo, đài đang hoạt động trong mảng văn hóa nghệ thuật. "Với sự công tâm của khoảng 100 phóng viên toàn quốc tham gia bình chọn, Ban tổ chức kỳ vọng vào sự thành công của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 8 - 2013 và mong muốn giải thưởng sẽ luôn là người bạn đồng hành với những sáng tạo của nghệ sĩ, tôn vinh những con người đã hết lòng vì âm nhạc nước nhà", bà Kim Hoa nhấn mạnh.

 

T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN