“Mầm Chồi Lá” mùa 2 hứa hẹn nhiều đổi mới

Hè về, đáp lại sự mong chờ của khán giả nhí với hơn 50 triệu lượt xem, chương trình “Mầm Chồi Lá” chính thức trở lại với mùa thứ 2 cùng nhiều đổi mới, hứa hẹn trở thành chương trình âm nhạc thiếu nhi đặc sắc nhất trên nền tảng kỹ thuật số của năm 2016.

Không còn bó hẹp trong không gian trường lớp và nhà như trước, với “Mầm Chồi Lá 2”, các bé sẽ thực sự đồng hành cùng bạn Mướp và các bạn cùng lớp như Gấu Pô, Siêu Nhân, Cánh Cam tham gia chuyến dã ngoại mùa hè đến một hòn đảo ẩn chứa nhiều điều lý thú đang chờ khám phá. Nhân vật thầy giáo Hươu (bé Gia Bảo)  và cô giáo Thỏ (bé Như Ý) sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn cho các bé về những điều lý thú của thiên nhiên xung quanh.

Tham gia vào mùa 2 vẫn là những nhân vật thu hút như ca sỹ nhí đang được ưa thích Bảo An trong vai bạn Mướp; mẫu nhí Benlee trong vai siêu nhân. Các tập của “Mầm Chồi Lá” sẽ thay đổi rõ rệt về cấu trúc, ngoài ca hát vũ đạo thì nay các bé phải diễn xuất nhiều hơn qua những phần hội thoại tương tác cùng nhau. Các tài năng nhí mới xuất hiện trong mùa 2 là các gương mặt đang được chú ý và đòi hỏi có khả năng diễn xuất tốt như Gia Bảo trong vai thầy Hươu; Hà My trong vai Cánh Cam; bé Hoàng Bách trong vai Gấu Pô.

Công nghệ đồ họa được đầu tư và cải tiến nhiều hơn đã tạo điều kiện cho ekip sản xuất lồng ghép thêm các kiến thức thông qua sự tương tác giữa các nhân vật trong “Mầm Chồi Lá”. Các bé sẽ hiểu được các khái niệm về thế giới xung quanh như khái niệm về biển đảo, cách tập đếm đúng, nhận biết các loại trái cây, khả năng sơ cứu vết thương…Tất cả được lồng ghép vào các tiết mục ca nhạc sao cho vẫn đảm bảo được tính giải trí cao vốn thu hút các bé sau thành công từ mùa đầu.

“Mầm Chồi Lá” mùa 2 sẽ giới thiệu 12 tập, dự kiến lên sóng đều đặn vào thứ 6 hàng tuần trên POPS Kids. Các ca khúc thiếu nhi được lựa chọn trong mùa 2 được ekip hòa âm và liên kết với nhau theo hình thức liên khúc. Tập đầu tiên của chương trình là liên khúc “Ai Nhanh Hơn – Bé Yêu Biển Lắm” phát hành vào ngày 3/6/2016.

Xem tập 1 [chính thức]

H.Minh
Vẫn “khát” sách thiếu nhi Việt Nam
Vẫn “khát” sách thiếu nhi Việt Nam

Không lẽ lại một năm phải nói lại chuyện cũ. Nhưng rõ ràng câu chuyện cũ này vẫn là thực trạng của đời sống sáng tác văn học cho thiếu nhi hiện nay: Sự thiếu vắng của những đầu sách cho thiếu nhi made in Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN