Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tại lễ ra mắt MV.
Sự đón nhận nồng nhiệt
Ra mắt tại Hà Nội vào ngày 29/8, MV “Vinh quang, ơi Việt Nam!” – một sáng tác mới của Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí; đạo diễn Dương Lan Hương, ghi nhiều "kỷ lục": Là sản phẩm được ấp ủ trong hơn 3 năm, MV quy tụ hơn 30 ca sĩ hát và hàng nghìn diễn viên quần chúng, ghi hình liên tục trong 1 tháng ở nhiều địa danh tiêu biểu của đất nước.
Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tặng hoa ê kíp thực hiện MV.
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), MV càng trở nên thiêng liêng và ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, niềm vinh quang của Tổ quốc và khát vọng vươn lên trong mỗi trái tim người Việt.
Điều đáng nói là sau thành công ở thời điểm ra mắt, tới nay, MV vẫn có sức hấp dẫn và lan tỏa lớn, được sự đón nhận của đông đảo giới chuyên môn, công chúng.
Hình ảnh trong MV.
Chia sẻ về MV, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, khẳng định: “Vinh quang, ơi Việt Nam!” có một điều đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã chọn thể loại ca khúc ngắn gọn, cô đọng nhất, là hình thức kết tinh từ ý tưởng, ca từ, hình ảnh chọn lọc. Thể loại anh chọn rất đúng, rất trúng.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại lễ ra mắt MV.
"Lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam có các bậc tiền bối đã từng chọn hình thức sáng tác ca khúc ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ hát, đơn cử "Cùng nhau đi Hồng binh" của nhạc sĩ Đinh Nhu, “Hành quân xa” nhạc sĩ Đỗ Nhuận, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” nhạc sĩ Phạm Tuyên… Có một loại hình âm nhạc mà các nhạc sĩ sử dụng hình thức khải hoàn ca, hình thức âm nhạc yêu nước ngắn gọn, dành cho đông đảo quần chúng.
Và hôm nay, chúng ta có “Vinh quang, ơi Việt Nam!” của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí . Phần ấn tượng ca khúc là câu điệp khúc: Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam, câu mà chúng ta nghe xong là có thể hát được ngay, đó là thành công đầu tiên.
Thành công thứ hai của ca khúc là chủ đề chính được tác giả chọn đặt ở ngay đầu bài là chữ “đoàn kết”, tạo không khí cho bài hát ngắn gọn đầy đủ súc tích. Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã dành nhiều tâm huyết, ấp ủ, chắt lọc để có ca khúc trong lĩnh vực âm nhạc - bên cạnh những đóng góp lớn ở lĩnh vực y tế. Đây là tác phẩm xứng đáng, một lời chào tự hào của giới văn học nghệ thuật, giới nhạc sĩ Việt Nam trước thềm đại lễ vĩ đại của dân tộc ta", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định.
Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí từng có 3 liveshow, có hàng trăm ca khúc, nhiều ca khúc được giới thiệu trong chương trình Tác phẩm mới của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Nhạc sĩ Đức Trịnh phát biểu tại lễ ra mắt MV.
Còn nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, người đã gắn bó với hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí suốt chiều dài cùng những liveshow, nhận xét: "Anh Nguyễn Anh Trí giỏi về khoa học mọi người đã biết, nhưng anh có tình yêu âm nhạc và có đủ kiến thức âm nhạc để viết những giai điệu, ghi lại cảm nhận của mình thấm chất dân ca Quảng Bình. Ca khúc gửi tâm tư tình cảm của cả giới khoa học và giới nghệ sĩ, là tình yêu là sự đồng hành hành cùng đất nước".
Nhạc sĩ Vũ Thiết phát biểu tại lễ ra mắt MV.
Với nhạc sĩ Vũ Thiết, anh tâm sự: "Tôi biết anh Trí mấy chục năm, khi đó anh không hề nhắc đến nốt nhạc nào, tôi luôn nghĩ anh yêu nhạc thôi. Anh là lãnh đạo được nhân viên vô cùng yêu mến mà khi về hưu mọi người khóc vì xúc động. Những ca khúc đầu tiên tôi nghe bình thường thôi nhưng đúng là anh học gì cũng nhanh. Sau này, tôi đã nhiều lần nhắn anh phổ thơ rất hay, thoát khỏi thơ. Anh viết hay, chặt chẽ. Các sáng tác của anh gắn với dân ca, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, gắn với hồn dân tộc. Anh luôn đem đến cho mọi người những bất ngờ, như MV hôm nay quá hoành tráng mà bất cứ nhạc sĩ nào cũng mong muốn. Anh có tư duy đẹp, sáng suốt. Với tình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Bài hát “Vinh quang, ơi Việt Nam!” mang tính chất quần chúng, dễ hát, dễ thuộc, ai cũng có thể hát và yêu thích".
Theo nhà thơ - nhà báo Lê Cảnh Nhạc: "Với anh Trí tôi đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Đùng một cái anh ra mấy tập thơ, đùng một cái anh thành nhạc sĩ, và hôm nay đùng một cái… “Vinh quang, ơi Việt Nam!”. Rất bất ngờ sự sáng tạo, lao động và sự lan tỏa các giá trị của anh. “Vinh quang, ơi Việt Nam!” tôi xin nói ngắn gọn là hào sảng, hùng tráng, đầy cảm hứng, đầy sức truyền cảm và lay động, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ lan tỏa trong cộng đồng".
Cac em học sinh tham gia MV hào hứng hát ca khúc “Vinh quang, ơi Việt Nam!” tại lễ ra mắt MV.
Cô giáo Quyên, đại diện trường Văn Lang cho biết: "Bên cạnh hoạt động học tập trong năm, trường chú trọng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các bài học các sự kiện về tình yêu đất nước. Nhận thông tin quay MV “Vinh quang, ơi Việt Nam!” với các thầy cô và các em học sinh trường Văn Lang đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào và vinh dự. Qua hoạt động này, nhà trường cũng mong mỏi giáo dục các em học sinh thông qua các hoạt động này tìm hiểu chung về lịch sử các sự kiện chung của đất nước, hòa chung không khí đất nước sôi sục, hào hứng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh".
Hành trình 3 năm với nhiều thử thách
Chia sẻ về MV, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí tâm sự: "Tôi là bác sĩ, nhà khoa học, nhưng rất may mắn alf tôi sáng tác được ca khúc. Trong âm nhạc tôi học từ các nhạc sĩ khác, học qua thực tiễn. Tôi rất yêu đất nước, đau đáu mong muốn sáng tác ca khúc về đất nước, Tổ quốc, con người Việt Nam. Tôi sáng tác nhiều năm, nhiều lần nhưng chưa ưng về giai điệu hoặc ca từ. Một hôm tôi đang làm việc, vừa rút cuốn sách thì tự nhiên những giai điệu vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm hát rồi ngay lập tức trở lại bàn làm việc viết được trong 30 phút. Tôi gửi bản nhạc tới nhạc sĩ Phương Thảo - Mạnh Cường để hòa âm phối khí. Từ đó, tôi cùng 2 nhạc sĩ trao đổi, điều chỉnh từng tí một, sửa chữa rất nhiều lần, để có bản nhạc ưng ý. Việc hòa âm phối khí, thu âm đều hết sức dày công.
Điều quan trọng nữa là thời điểm nào công bố ca khúc. Cách đây 2 năm, tôi đã nghĩ, bài này sẽ ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Tôi trình bày nguyện vọng này với VTV, và chúng tôi có khoảng thời gian được sửa chữa, chuẩn bị, đầu tư MV. Tôi luôn trăn trở để sáng tác ca khúc về đất nước thật hay, thật xứng đáng về những đóng góp cống hiến của mọi người cho đất nước. MV được sự ủng hộ của VTV, tất cả các ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ chuyên và không chuyên, mọi người tham gia với tinh thần hứng khởi, nhiệt tình tạo ra thành công cho MV".
Đạo diễn Dương Lan Hương chia sẻ tại buổi ra mắt MV.
Là đạo diễn của MV, đạo diễn Dương Lan Hương chia sẻ: "Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí là đồng hương Lệ Thủy, Quảng Bình, nên hiểu tâm tư tình cảm của anh. Trước đó, anh em từng hợp tác thực hiện MV “Có một mái đầu tóc bạc” cách đây 3 năm và ngay lúc đó, anh đã nói ý tưởng thực hiện MV rồi. Vì có sự ấp ủ, bàn bạc từ trước, chúng tôi có kịch bản từ sớm. Hiểu những mong muốn của nhạc sĩ, chúng tôi cùng nhau nỗ lực để có hành trình ghi hình cho MV. Thực hiện MV khá áp lực. Bài toán khó là có 1.000 người ghi hình trong MV, phải điều tiết như thế nào để hơn 30 ca sĩ hát ghi hình cùng hàng nghìn người, khi thực hiện cảnh quay xếp chữ Vinh quang ơi Việt Nam kích thước - tỷ lệ thế nào chúng tôi phải tính toán cả tháng trời… Sắp xếp để toàn bộ ca sĩ thu thanh ghi hình 1 ngày cùng 1.000 người rất khó. Chúng tôi rất biết ơn các đơn vị Bộ tư lệnh cảnh vệ, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Vùng 3 Hải quân ở Đà Nẵng, các bạn học sinh trường Văn Lang… tất cả mọi người ủng hộ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào".
Đạo diễn cũng chia sẻ những kỷ niệm không thể quên khi thực hiện MV: "Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các chiến sĩ tại vùng 3 Hải quân, 300 chiến sĩ tập luyện múa như diễn viên chuyên nghiệp, họ tập luyện nghiêm túc, tôi rất biết ơn họ. Các chiến sĩ ở đồn biên phòng Lũng Cú Hà Giang cũng vậy, tôi gửi file lên trước 2 tuần rồi, họ tập luyện thuộc rồi nhưng có lệnh triệu tập gấp. Lúc tôi lên quay phải tập luyện lại từ đầu nhưng rất may họ học bài hát rất nhanh, thuộc bài chỉ sau khoảng 1 tiếng là có thể ghi hình".
Nhạc sĩ phối khí Phương Thảo chia sẻ.
Với nhạc sĩ phối khí Phương Thảo, chị rất vinh dự được làm việc cùng nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí thời gian dài và may mắn được tin tưởng giao hòa âm phối khí sản khoảng 50 trong số hơn 200 ca khúc nhạc sĩ sáng tác. " Do có thời gian làm việc lâu, tôi hiểu âm nhạc của anh. Tôi nhận ca khúc từ nhiều năm rồi, 2020 khi dịch COVID-19, với mục đích là bài hát tuyên truyền để mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch. Hồi đó thu âm rất khó khăn do tình hình giãn cách. Làm xong bản đó anh vẫn chưa hài lòng. Khi đó tôi thấy hay và nói bài đi vào lòng công chúng không cần quá dài, dễ hát, dễ thuộc. Chúng tôi biết ơn anh vì anh khó tính, kỹ tính mà chúng tôi luôn cố gắng nhiều hơn để tác phẩm hài lòng nhất".
Ca sĩ Sao mai Huyền Trang chia sẻ tại chương trình.
Với ca sĩ Huyền Trang, tình cảm với "chú Nguyễn Anh Trí" có lẽ không thể nói bằng lời. Khi Huyền Trang ra Hà Nội học, còn rất khó khăn, chị Phương Thảo là người đầu tiên kết nối Huyền Trang hát những ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí - ca khúc "Về lại mái trường xưa". Mới đi học, khó khăn, cơm ăn chưa đủ no, nhưng mỗi lần đi thu thanh lại được chú Trí mời đi ăn phở cùng đạo diễn Phương Thảo, nhạc sĩ Mạnh Cường. "Với chú là điều bình thường nhưng với Huyền Trang, bát phở khi đó là bằng một gói khi no”, Huyền Trang tâm sự.
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Tại sao Huyền Trang dành nhiều tình cảm cho chú, đó là vì chú cho Huyền Trang động lực có thể sống tốt, để làm nghề, để đến giờ con sống bằng nghề của con mà không phải làm việc gì khác. Thông điệp trong MV rất rõ ràng, mỗi người có trách nhiệm với xã hội theo công việc của mình. Chỉ cần tình yêu nước, trách nhiệm, đất nước hùng mạnh thì sẽ tiến lên, thông điệp đó len lỏi vào từng người, từng vùng miền trong MV. Huyền Trang mong muốn chuyển thông điệp tốt đẹp đó tới các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí luôn là người Trang ngưỡng mộ, kính trọng, là tấm gương để Huyền Trang học tập. Điều chú làm, ca sĩ chú sáng tác… được chú chắt chiu từ những cảm xúc tinh tế, những điều bình dị trong cuộc sống, đọng lại trong lòng người nghe".
“Vinh quang ơi Việt Nam!” là ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ cô đọng, mộc mạc, dễ hiểu, lời bài ca ngắn gọn dễ thuộc, rất lôi cuốn, mang tính cổ động, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với người nghe. Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên và sự vinh quang của Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.
Ca khúc do nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo - Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí. MV thực hiện dưới bàn tay dàn dựng kịch bản và đạo diễn của Dương Lan Hương, DOP NSƯT Phùng Lê Anh Minh - NSƯT Nguyễn Tài Văn. Tham gia biểu diễn trong MV “Vinh quang ơi Việt Nam” là hơn 30 ca sĩ, trong đó có Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Lương Huy, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Đinh Thành Lê, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc, Mạnh Tuấn, Trung Nhật…cùng nhiều nghệ sĩ khác, tốp ca Medlatec và CLB Thiếu nhi Ngọc Trai Việt.
MV được ghi hình tại nhiều địa điểm trải dài từ Bắc vào Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm huấn luyện Vùng 3 Hải quân, Học viện ANQGVN, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện TP.HCM, Trường THPT Văn Lang, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang)…