Liên hoan hát tiếng Anh học sinh Thủ đô Hà Nội

Ngày 6/12, tại Nhà Văn hóa học sinh Sinh viên Hà Nội đã diễn ra Liên hoan hát tiếng Anh học sinh Thủ đô Hà Nội lần thứ 17. Đây là hoạt động do Cung Thiếu nhi Hà Nội khởi xướng tổ chức từ năm 1998, dành cho các bạn nhỏ yêu thích học tiếng Anh và ham mê ca hát.

Sau 17 năm tổ chức, đến nay, liên hoan đã trở thành một sân chơi hấp dẫn nhằm hỗ trợ và khích lệ phong trào học tiếng Anh có uy tín và quy mô lớn nhất dành cho học sinh Thủ đô Hà Nội.

Vòng sơ khảo liên hoan được Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức từ tháng 11/2015 thu hút gần 500 em thiếu nhi đến từ 16 trường trung học cơ sở tham gia. Đặc biệt, năm nay, liên hoan có sự tham gia của các em học sinh khiếm thị trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Mỗi đơn vị mang đến liên hoan 3 tiết mục đơn ca, tốp ca, đồng ca được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nghệ thuật và phong cách biểu diễn.

Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra được 48 tiết mục xuất sắc nhất của 16 trường trung học cơ sở. Theo đánh giá, các tiết mục này đều được đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt về chất lượng nghệ thuật và phong cách biểu diễn.

Tham gia liên hoan với tiết mục đồng ca bài “I have a dream”, Nguyễn Huy Tùng (học sinh lớp 8A, trường THCS Lê Ngọc Hân) cho biết đây là hoạt động được em rất háo hức, thích thú. Học tiếng Anh ngay từ khi còn ở lớp mẫu giáo, Tùng có cơ hội tìm hiểu và ngày càng yêu thích bộ môn này. Đến nay Tùng đang học chương trình IELTS 5.5 và tham gia nhiều chương trình giao tiếp tiếng Anh nhằm tăng cơ hội cọ xát, mở rộng kiến thức hiểu biết xã hội.

Mang theo “của độc” đến dự liên hoan, Trương Tú Linh (học sinh lớp 8I, trường THCS Trưng Vương) cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được nhà trường chọn để tham gia tiết mục đơn ca với bài “Stitches” (của ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Shawn Mendes). Linh chia sẻ: “Của độc” trong tiết mục của Linh là “tay ghi ta” và “tay trống” cây nhà lá vườn (do anh họ Linh và bạn của anh họ tình nguyện giúp). Ngoài ra, Linh còn được 2 cô bạn cùng trường hỗ trợ thêm phần hát bè, gắn kết sáng tạo trong bài hát nhẹ nhàng, da diết này. Với Linh, liên hoan còn là cơ hội để Linh mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm học và giao tiếp bằng tiếng Anh…

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 25 giải tập thể và tiết mục cho các đơn vị, gồm các giải tập thể (Xuất sắc, A1, A2) và 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho mỗi thể loại Đơn ca, Tốp ca, Đồng ca./.


Kim Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN