Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa Bình Than - Nguyệt Bàn

Nhân kỷ niệm 730 năm ngày diễn ra Hội nghị Bình Than lịch sử (1282 - 2012), ngày 11/11, tại thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Sử học (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bình Than - Nguyệt Bàn, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh”.


31 tham luận của các nhà nghiên cứu Trung ương và địa phương trình bày tại Hội thảo đã đề cập tới các vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bình Than - Nguyệt Bàn. Các tham luận tập trung vào 2 chủ đề chính: Bình Than và cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông; Di tích Bình Than - bãi Nguyệt Bàn và công tác bảo tồn, phát huy giá trị.

 

Các nghiên cứu đã gắn địa danh Bình Than với bối cảnh lịch sử của quốc gia Đại Việt trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 2 (năm 1285), khẳng định ý nghĩa của Hội nghị Bình Than, vị trí quân sự trọng yếu của vùng sông nước Lục Đầu giang, từ những căn cứ khoa học kết hợp nghiên cứu địa danh Bình Than trong lịch sử để đưa một số ý kiến về địa điểm tổ chức hội nghị Bình Than diễn ra tháng 11 năm 1282 (tức tháng 10 năm Nhâm Ngọ), bàn về các địa danh có từ “Than” hiện còn bảo lưu trên địa bàn xã Cao Đức...


Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN