Trung tâm R&D công nghệ ô tô của Bosch tăng trưởng tại Việt Nam

Thành lập năm 2014 với vốn đầu tư hơn 20 triệu USD, đến nay Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Bosch có hơn 70 kỹ sư, chuyên phát triển các công nghệ, sản phẩm và giải pháp sáng tạo dành cho ô tô cho thị trường trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh

Theo ông Guru Mallikarjuna - Tổng Giám Đốc Bosch Việt Nam,  Bosch đã góp phần định hình tương lai cả ngành công nghiệp này tại Việt Nam nhằm nội địa hóa sản phẩm thị trường trong nước, nhưng vẫn ứng dụng mạng lưới kỹ thuật và giải pháp mới theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu một cách hoàn hảo.

Ban đầu, mục tiêu của Trung tâm là nghiên cứu các công nghệ ô tô cũng như phát triển hơn nữa kỹ năng từ nguồn nhân lực lao động của công ty tại Việt Nam. Hiện Trung tâm đã R&D đã mở rộng phạm vi của mình để trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực về thiết bị kết nối điện tử ứng dụng hệ thống an toàn chủ động và hệ thống điều khiển động cơ cho các nhà máy sản xuất công nghệ ô tô của Bosch tại Việt Nam và Thái Lan…

Sắp tới, Bosch dự kiến sẽ đầu tư hơn 100 triệu USD vào nhà máy giải pháp truyền lực tại Đồng Nai trong vòng 5 năm tới nhằm mở rộng sản xuất dây đai truyền lực (CVT) cũng như các giải pháp công nghệ 4.0.

Bosch Rexroth khánh thành Phòng thực hành chuẩn Công nghiệp 4.0
Bosch Rexroth khánh thành Phòng thực hành chuẩn Công nghiệp 4.0

Trong chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Hội nghị về cách thức nền công nghiệp 4.0 định hình tương lai của lĩnh vực đào tạo nghề, Bosch Rexroth đã tổ chức khánh thành Phòng thực hành với các thiết bị đạt chuẩn Công nghiệp 4.0 tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế LILAMA 2, tại tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN