Dầu ăn Tường An tăng tốc vượt khó trong mùa dịch bệnh

Công ty cổ phần dầu an Tường An tăng trưởng mạnh mẽ vượt qua đại dịch, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 84,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Chú thích ảnh

Ngày 12/6, công ty cổ phần dầu ăn Tường An (TAC) đã tổ chức đại hội cổ đông thương niên năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hành, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu ăn Tường An cho biết,  mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty  cũng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 nhưng công ty đã kịp thời chuyển dịch danh mục sản phẩm mới phù hợp với từng giai đoạn và từng vùng miền và tập trung phát triển các sản phẩm cao cấp và cốt lõi.

Đặc biệt, công ty còn tiến hành tái định vị thương hiệu Tường An và mở rộng ngành hàng nên đã giúp công ty có tăng trưởng tốt, có lợi nhuận cao.

Dự kiến doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của công ty Tường An đạt 2.221 tỷ, tăng 30,0% so với năm 2019. Lợi nhuận gộp 6 tháng năm 2020 dự kiến 322 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ do doanh số tăng.

Tập đoàn Kido đồng hành với người nghèo
Tập đoàn Kido đồng hành với người nghèo

Tập đoàn Kido tiếp tục tài trợ 500 triệu đồng để cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) thực hiện chương trình “Đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể” năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN