Lục lạc vàng đến với bà con Lộc Thủy, Quảng Bình

Anh Lê Hữu Tý từ một người lành lặn, khỏe mạnh, chẳng may bị tai nạn giao thông rồi liệt nửa người. Từ ngày anh bị tai nạn, vợ anh phải gánh vác mọi công to, việc lớn và món nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đây là một trong những câu chuyện ở chuyến hành trình Lục lạc vàng với sự đồng hành của Trà thanh nhiệt Dr. Thanh  và các nhà tài trợ đến với xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vào giữa năm 2017.

Cảnh khốn khó của gia đình chị Huyền.

Anh Lê Hữu Tý (sinh năm 1965) cùng vợ Trần Thị Huyền và 2 con nhỏ ở tại thôn Tuy Lộc đang chới với trước bệnh tật, nợ nần và nghèo đói. Năm 2007, anh Tý không may bị tại nạn giao thông chấn thương sọ não, sau tai nạn anh bị liệt nửa người. Để chạy chữa cho anh, gia đình đã phải vay mượn số tiền cả 100 triệu đồng để lo viện phí.

Trà thanh nhiệt Dr. Thanh là sự kết hợp của 9 loại thảo mộc tự nhiên: Hoa mộc miên, Hạ khô thảo, Cam thảo, La hán quả, hoa Cúc, Bung lai, Kim ngân hoa, Tiên thảo, Đản hoa. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ chiết rót vô trùng Aseptic hiện đại hàng đầu Châu Âu, giúp giữ được trọn vẹn những tinh chất quý của thảo mộc, hóa giải nội nhiệt, thanh lọc cơ thể, giữ cho cơ thể luôn tươi trẻ bên ngoài, tràn đầy sức sống. Sản phẩm đã 4 lần được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia.

Từ ngày anh Tý bị liệt, không thể làm việc được, chị Huyền phải đảm đương hết mọi chuyện lớn nhỏ và lo trả món nợ lớn. Từ việc làm ruộng, đến việc bốc vác xi măng thuê, chị không từ một việc nặng nhọc nào, miễn sao kiếm được thêm chút tiền. Chị cũng chỉ mong sao hai con sẽ vẫn được tiếp tục đến trường để mai này có cuộc sống tốt hơn.

Một hoàn cảnh khác cũng đầy rẫy những khó khăn, bất hạnh là gia đình anh Nguyễn Văn Hạt (sinh năm 1972) và chị Hoàng Thị Hà (sinh năm 1975) cùng 3 người con, ngụ tại thôn An Xá. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng bất hạnh thay cả hai anh chị đều mang bệnh trong người, anh Hạt bị bệnh ở chân, đi lại khó khăn nhưng chỉ đắp thuốc nam tạm bợ.

Tấm lưới cá là nguồn sống gia đình anh Nguyễn Văn Hạt.

Chị Hà lại mắc bệnh thận cũng chưa được chữa trị, từ đó sức khỏe cũng suy giảm dần.  Nhà có 3 con nhỏ nên cả hai anh chị đành  chịu đựng bệnh tật mà tiếp tục gánh mưu sinh.


Hằng ngày anh Hạt đi đánh cá ở con sông gần nhà, còn chị Hà mang cá đi bán. Bệnh tật, thu nhập ít ỏi, các con lại đang tuổi ăn học, anh chị vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống. Đến nay số tiền nợ của gia đình đã lên đến 40 triệu đồng, mà chưa có cách nào trả nổi.

Với sự đồng hành của Trà thanh nhiệt Dr.Thanh, chương trình truyền hình thực tế Lục lạc vàng đã đến trao tặng mỗi gia đình một cặp bò giống để phát triển kinh tế. Với sự hỗ trợ kịp thời này, hy vọng các gia đình nghèo có thể sớm vươn lên thoát khỏi đói nghèo..

Lục lạc Vàng trao “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát đói nghèo
Lục lạc Vàng trao “chìa khóa vàng” mở cánh cửa thoát đói nghèo

Suốt bốn năm từ ngày lên sóng truyền hình, chương trình "Lục lạc Vàng - Kết nối những miền quê" đã và đang tham gia đóng góp tích cực trên mặt trận "xóa đói, giảm nghèo" một cách thiết thực và hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN