Google lo lắng về tin tặc tấn công các trang mạng

Theo Google, các biện pháp tấn công phổ biến của tin tặc hiện nay thường có dấu hiệu như xuất hiện các mẫu ký tự không rõ ràng trên trang web hay các ký tự tiếng Nhật dẫn tới trang bán hàng giả mạo.

Trụ sở chính của Google ở Mountain View thuộc bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tập đoàn Google đã vẽ một bức tranh ảm đạm về tình trạng an ninh mạng hiện nay với số lượng trang mạng (website) bị tấn công đã tăng 32% trong năm 2016. Tập đoàn công nghệ danh tiếng cảnh báo xu hướng này nhiều khả năng còn tiếp tục trong tương lai.

Trong một bài viết đăng ngày 20/3 trên trang mạng quản trị của Google, tập đoàn này cảnh báo giới tin tặc (hacker) đang ngày càng trở nên lộng hành hơn trong khi các trang web lại thiếu cập nhật đối với mối đe dọa hiện hữu.

Google cho biết công cụ tìm kiếm của hãng có chức năng đưa ra các cảnh báo an ninh khi phát hiện thấy trang web bị tấn công và phần lớn các trang mạng có cảnh báo này đều có thể "dọn sạch" virus.

Tuy nhiên, lại có tới 61% số trang web không nhận được cảnh báo từ Google do không nằm trong danh sách xác nhận của hệ thống tìm kiếm. Google khuyến cáo các website xây dựng phương án phòng ngừa và tăng cường đảm bảo an ninh để có thể "miễn dịch" trước xu hướng tấn công ngày càng gia tăng.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan ngại về an ninh mạng đang ngày càng tăng sau hàng loạt vụ tấn công mạng xảy ra nhằm vào Yahoo, Chính phủ Mỹ và nhiều công ty thương mại điện tử lớn.

Hồi tháng 9/2016, Yahoo thông báo thông tin của ít nhất 500 triệu tài khoản người dùng đã bị đánh cắp. Đến tháng 12/2016, hãng này tiếp tục thông báo hơn 1 tỷ người dùng khác đã bị đánh cắp dữ liệu trong một vụ tin tặc tấn công vào năm 2013. Đây là một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử.

TTXVN/Tin Tức
Hàng nghìn tài khoản email Yahoo của quan chức Australia bị xâm nhập
Hàng nghìn tài khoản email Yahoo của quan chức Australia bị xâm nhập

Ngày 17/1, báo chí Australia đưa tin tài khoản email Yahoo của hàng nghìn quan chức Chính phủ Australia, bao gồm các chính trị gia, cảnh sát, quốc phòng, thẩm phán nằm trong số một tỷ tài khoản email Yahoo, đã bị xâm nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN