Nghệ An nhanh chóng khống chế dịch COVID-19, giảm dần các ca mắc mới

Trong những ngày qua, tỉnh Nghệ An liên tục phát hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) vào tối ngày 20/6. Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Từ 18 giờ ngày 7/11 đến 6 giờ ngày 8/11, tỉnh ghi nhận 25 ca dương tính mới, trong đó có một ca trong cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên.
         
Tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng ngày tại một số địa phương trong tỉnh, số lượng ca dương tính phát hiện chưa có chiều hướng giảm; có những ca trong cộng đồng, việc truy vết gặp nhiều khó khăn, chưa xác định được nguồn lây. Trong khi đó, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân đang được duy trì.
         
Cùng với việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch, tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, trọng tâm vẫn là nhanh chóng khống chế dịch, giảm dần các ca nhiễm mới; đảm bảo an toàn, đi lại cho người dân; duy trì, mở cửa các hoạt động sản xuất, kinh doanh…
         
Ngày 7/11, sau khi tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An phát hiện mới các trường hợp dương tính, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Dương Đình Chỉnh và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị, đã làm việc với lãnh đạo Khu Công nghiệp VSIP bàn giải pháp sớm khống chế dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
         
Sở Y tế Nghệ An cho biết, trước đó, tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An phát hiện 4 trường hợp dương tính làm việc tại các dây chuyền sản xuất ở một công ty trong Khu Công nghiệp. Công ty này có 1.900 cán bộ, công nhân viên, riêng phân xưởng nơi các ca dương tính làm việc có 600 công nhân.
         
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, tính đến 6 giờ ngày 8/11 tại 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã ghi nhận 2.730 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2.304 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 20 trường hợp tử vong.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Phong tỏa nhiều khoa tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
Phong tỏa nhiều khoa tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các bệnh nhân và người nhà đi chăm sóc người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xảy ra tại bệnh viện, tối 4/11, Sở Y tế tỉnh đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo bệnh viện, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN