Lào ghi nhận trên 2.000 ca mắc và 5 ca tử vong do sốt xuất huyết

Trong thông cáo báo chí ngày 23/6, Bộ Y tế Lào cho biết, kể từ tháng 12/2019 nước này đã có 2037 người bị sốt xuất huyết, trong đó 5 người đã tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Lào, thủ đô Vientiane là nơi có số bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều nhất với 448 người, tỉnh Viêng Chăn có 298 ca và tỉnh Attepeu 227 ca.

Trước sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, nhà chức tránh y tế Lào kêu gọi người dân làm sạch các ổ muỗi xung quanh nơi ở và nơi làm việc để giúp kiểm soát sự lây lan của dịch sốt xuất huyết.

Lào đang bắt đầu bước vào mùa mưa, là mùa sinh sôi muỗi vằn-trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Năm 2019, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Lào với khoảng 39.000 người mắc bệnh, trong đó 76 người tử vong.   

Thanh Hải (TTXVN)
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore

Ngày 3/6, Cơ quan Quản lý Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) cho biết nước này có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn nhất trong thời gian tới nếu không có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong cộng đồng mang tính thống nhất. 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN