Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Rủi ro sức khỏe cộng đồng do COVID-19 vẫn ở mức cao trên toàn cầu do virus cùng các biến thể gây bệnh vẫn lưu hành ở tất cả các quốc gia. Trên đây là cảnh báo của bà Maria van Kerkhove, Giám đốc tạm quyền của WHO phụ trách công tác chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.
Ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch để kiểm soát, quản lý bền vững dịch COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025.
Ngày 24/11, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc cúm gia cầm A/H5N1 ở người. Bệnh nhân là một người phụ nữ sống ở huyện Dong Tong thuộc tỉnh Kampot.
Trung Quốc ngày 24/11 khuyến cáo người dân đề phòng trong bối cảnh số ca mắc các bệnh đường hô hấp tại nước này gia tăng, đặc biệt tại các khu vực ở phía Bắc trong đó có thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh (Liaoning).
Chiều 17/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, từ trung tuần tháng 9/2023 đến nay, Thành phố đã phát hiện 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có 2 trường hợp nặng tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.
Tại giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã mới đây về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, mặc dù giảm nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao.
Theo Thạc sĩ Bùi Hoàng Đức, Phó Trưởng Phòng Giám sát và Xét nghiệm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, trong 9 tháng năm 2023, cả nước có 10.219 ca nhiễm HIV mới được phát hiện và 1.126 người tử vong.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số người nhập viện tăng cao, ngành Y tế tỉnh Nam Định đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Sáng 25/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã thông tin nhanh về trường hợp tử vong đầu tiên có liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam, là một bệnh nhân nam 30 tuổi.
Ngày 20/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đáng lưu ý, cả hai loại dịch bệnh trên tiếp tục tăng.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 27 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 58,6%, tử vong giảm 94 trường hợp. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần qua, tính chung cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết mới và nhập viện đều giảm so với tuần trước đó.
Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã có công văn gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏ.
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo ngày 6/10 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết dịch tả bùng phát ở Ethiopia đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300 người.
Ngày 6/10, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh do số người mắc bệnh trong cộng đồng cao và vào thời điểm năm học đã bắt đầu.
Bệnh đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhất là sau thời điểm học sinh tựu trường. Nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trường học đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, tránh, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Từ tháng 8/2023 đến nay, dịch đau mắt đỏ tăng nhanh tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…
Ngày 27/9, Bộ Y tế cho biết đã có Tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 3 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần, thành phố ghi nhận 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, nâng số ca mắc từ đầu năm 2023 đến ngày 24/9 trên địa bàn toàn thành phố lên 12.776 ca.
Qua điều tra dịch tễ học của ngành y tế, cả hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ phát hiện mới đây khởi bệnh tại nơi cư trú, chưa có yếu tố tiếp xúc người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ.