Mường Nhé chủ động phòng chống thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tích cực chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Nhé, trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Năm 2014, mưa lũ không tuân theo quy luật như nhiều năm trước, các sông suối trong huyện đều xuất hiện lũ ống, lũ quét, gây úng lụt cục bộ ở một số khu vực thấp và sạt lở đất, làm thiệt hại về cây cối, hoa màu, tài sản và một số cơ sở hạ tầng của Nhà nước cũng như của nhân dân, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng gần 32 tỷ đồng. Ngày 6/4/2015 cũng đã xảy ra một trận mưa lớn kèm theo gió lốc, làm hơn 80 nhà dân tại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn bị tốc mái và nhiều tài sản, lương thực dự trữ bị thiệt hại.

Trận mưa lớn kèm theo gió lốc ngày 6/4/2015 đã làm hơn 80 nhà dân tại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn bị tốc mái và nhiều tài sản, lương thực dự trữ bị thiệt hại.


Để bảo đảm an toàn về tính mạng, vật chất của nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay, huyện Mường Nhé đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết, với phương châm “chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hậu quả”, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và các xã, đã được kiện toàn. Cùng với đó, các phòng chuyên môn, các thành viên trong Ban Chỉ huy được giao nhiệm vụ cụ thể để kiểm tra, đánh giá chính xác các công trình phòng chống lụt bão. Cụ thể, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi diễn biến về thời tiết, các thông tin từ trên xuống và dưới lên để tham mưu và đề xuất những biện pháp kịp thời .

Xây dựng hệ thống cầu đường đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ ở Mường Nhé.


Đối với những xã có suối lớn chảy qua, có nguy cơ xảy ra lũ quét lớn như: Chung Chải, Mường Nhé, Mường Toong, huyện Mường Nhé đã triển khai cụ thể các phương án bảo đảm an toàn cho nhân dân. Khi có thông tin thời tiết diễn biến phức tạp, ngay lập tức thông báo cho người dân để chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, các cán bộ chuyên môn còn thường xuyên đi kiểm tra các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở để nắm bắt tình hình, có phương án kịp thời di dời dân đến vùng an toàn. Tại những nơi vùng trũng hoặc các khu vực ven suối có khả năng bị ngập lũ, chính quyền địa phương đã quy hoạch, di dời nhân dân lên vùng cao để tránh lũ. Đến nay, Mường Nhé đã phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện hỗ trợ di chuyển nhà ở vùng nguy cơ thiên tai, sạt lở đất theo quyết định 1776/QĐ-TTg cho 18 hộ, 81 khẩu, với tổng kinh phí là 464 triệu đồng; đã nghiệm thu và giải ngân cho 15 hộ. Cùng với đó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo các xã thành lập các đội cứu hộ, cứu nạn tại các bản, xây dựng phương án sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Tin, ảnh: Thanh Tùng
Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai
Nâng cao ý thức phòng chống thiên tai

Mới nhất là vụ việc xảy ra ngày 30/5, trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, trong trận mưa rào kèm sấm sét, sét đã đánh thẳng vào bảng điện giữa nhà của chị Triệu Thị Mẩy, dân tộc Dao thôn Nặm Đăm, xã Quảng Ngần, làm chị Mẩy bị bỏng nặng và làm chết 4 con trâu buộc dưới gầm sàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN