Chương trình 135 đổi mới nông thôn miền núi Lạng Sơn

74 xã và 56 thôn, bản đặc biệt khó khăn của Lạng Sơn đã được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II, với tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm gần 500 tỷ đồng.

Chương trình 135 giai đoạn II ở Lạng Sơn cơ bản đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng được tăng cường, người dân biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; học sinh nghèo có cơ hội đến trường, trình độ hiểu biết của người dân vùng sâu được nâng cao; giữ gìn, bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh đã đầu tư xây dựng 513 công trình giao thông, cầu cống; 46 công trình nước sinh hoạt, thủy lợi; 58 công trình điện lưới quốc gia và 123 công trình về trường học, chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế. Cùng với đó là các dự án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng dân cư, với trên 1.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng 58.000 lượt người tham dự; tổ chức trên 800 cuộc sinh hoạt về các loại hình hoạt động văn hóa thông tin; cung cấp trợ giúp pháp lý và nhiều tài liệu cho người dân; hỗ trợ trên 11.000 hộ nghèo cải tạo và xây dựng chuồng trại, nhà vệ sinh...

Thái Thuần

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN