Sáng 10/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh đang được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V- cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan tràn lửa nhanh do nắng nóng kéo dài.
Ngày 10/4, tại các điểm trường thuộc các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Sáng 10/4, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nông dân Khmer Đồng bằng sông Cửu Long 2026 - tranh Cúp Bình Điền. Đây là giải đấu dành riêng cho đồng bào Khmer có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hứa hẹn tạo nên một ngày hội thể thao - văn hóa đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Thời gian gần đây, tại Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm và gia tăng các ca bệnh đường tiêu hóa. Thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu.
Với vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia và lịch sử hình thành từ sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, An Giang đã trở thành mảnh đất cho nhiều đức tin khác nhau đồng hành, phát triển, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, hài hòa.
Ngày 10/4, tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 năm 2026 đã chính thức được khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của sách và thúc đẩy phong trào đọc trong cộng đồng. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Trên bản đồ du lịch tỉnh Bắc Ninh, thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn là điểm đến mới đầy ấn tượng với du khách. Những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian, điệu hát sloong hao mộc mạc vang lên giữa núi rừng mang đậm nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng trong thôn. Về với Bắc Hoa vào mùa Xuân, du khách như lạc bước giữa cánh đồng cải cúc vàng rực, trải dài trong thung lũng, chen lẫn sắc đào phai và những bông hoa mận trắng tinh khôi.
Đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long vui thêm niềm vui mới khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng khởi sắc. Nhờ những mô hình sản xuất hiệu quả cùng sự quan tâm, chăm lo thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương, mùa Tết năm nay hiện lên trong không khí ấm no, sung túc, đậm đà bản sắc trên khắp các phum, sóc của tỉnh.
Sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, Khu công nghiệp Tằng Loỏng của tỉnh Lào Cai đang đứng trước bài toán nan giải đó là phát triển kinh tế hài hòa với với công tác bảo vệ môi trường sống ở địa phương. Đây không chỉ là chỉ đạo đạo của Đảng và nhà nước mà còn là yêu cầu tất yếu trong phát triển bền vững của địa phương.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm và gia tăng số ca mắc bệnh đường tiêu hóa ở người lớn và trẻ em.
Phát huy lợi thế địa hình, thiên nhiên, cảnh quan, mới đây, Khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu (Sơn La) đã tổ chức giải thể thao đua mô tô địa hình Việt Nam. Đây là giải thi đấu chuyên nghiệp có quy mô toàn quốc, thu hút hơn 100 vận động viên trong nước và nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam tham dự.
Nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, những năm gần đây nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy và hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh ở nhiều cấp học.
Những năm gần đây, du lịch Tuyên Quang duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW đã và đang từng bước đi vào đời sống thực tiễn, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch.
Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn có 11 xã có 72 thôn giáp biên. Một trong những “chìa khóa” để kết nối tình quân dân thêm bền chặt được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả là sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Bunpimay năm 2026, chiều 9/4, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức họp mặt sinh viên Campuchia - Lào và cán bộ Đoàn, Hội, Đội người dân tộc Khmer trong tỉnh.
Ngày 9/4, tại UBND xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND tỉnh Tây Ninh, Công ty THHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu và Bệnh viện An Bình tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà và khởi công xây dựng nhà “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng tại các chùa Trà Kha A, chùa Khmer phường 7 (phường Bạc Liêu), chùa Kim Cấu (phường Vĩnh Trạch).
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đợt nắng nóng đầu mùa năm 2026 kéo dài từ 24/3 đến nay, với nền nhiệt cao, từ 34 - 36 độ C khiến nguy cơ cháy, nổ tăng cao. Vì vậy, người dân cần đặc biệt chú ý, cẩn trọng, không lơ là trong việc phòng ngừa hỏa hoạn.
Theo Dự báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, từ ngày 9 - 15/4, trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên sẽ đối diện với nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) do tình trạng nắng, hanh khô kéo dài.
Đối mặt với thực trạng hoạt động manh mún, thiếu nhân lực và khó tiếp cận vốn, Lạng Sơn đang đẩy mạnh chuỗi giải pháp hỗ trợ toàn diện với mục tiêu là biến các hợp tác xã trở thành "mũi nhọn" kinh tế, gắn liền với các sản phẩm chủ lực như na Chi Lăng, hồng Vành Khuyên.