Triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thiết lập cơ chế phối hợp từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công.
VKSND Tối cao (Vụ 1) thông báo về việc truy tố bị can Phạm Thị Nhung (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” (theo quy định tại Điều 349, khoản 3 - Bộ luật Hình sự) trong vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 12, TP Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Nguyễn Thành Long (tức "Tiến Bịp") bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 6, TP Hải Phòng truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên) vừa ra Thông báo số 142/TB-VKSHYN-KV5 về việc truy tố bị can Lê Văn Phương.
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Kiểm sát viên không chỉ kiểm sát hoạt động tố tụng mà còn phải trực tiếp xây dựng hồ sơ chứng minh, đánh giá chứng cứ và bảo vệ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trước Hội đồng xét xử.
Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội mở ra lĩnh vực công tác mới của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò trụ cột của VKSND trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã chủ động khắc phục khó khăn, sớm ổn định tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nội vụ.
Qua kiểm sát, ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (sinh năm 1982, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Lường là đối tượng trước đó đã có 2 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ngày 29/7/2026, tại VKSND thành phố Đồng Nai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao phối hợp với VKSND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp”.
Ngày 14/7/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.
Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp đã chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ tố tụng dân sự công ích, từng bước khẳng định vai trò bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế.
Ngành Kiểm sát nhân dân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, chủ động tham gia kiến nghị, khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công và quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.