Hai cựu giám đốc bị truy tố vắng mặt

Ngày 14/7/2026, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm a khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015).

Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai bị can đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.

Báo Tin tức và Dân tộc/TTXVN
Đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN