Trung Quốc trông cậy vào 'rừng thẳng đứng' giảm ô nhiễm

“Rừng thẳng đứng” đầu tiên tại châu Á đang trong quá trình thi công tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô nhằm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm ở Trung Quốc.

Thiết kế ban đầu về Tháp Nam Kinh.

Theo đó, "rừng thẳng đứng"- công trình Tháp Nam Kinh sẽ được tô điểm với 3.600 cây xanh có khả năng hút 25 tấn CO2 mỗi năm đồng thời sản xuất khoảng 60 kg khí oxy trong lành mỗi ngày.

Bên cạnh đó, tòa nhà dân cư này khi được hoàn thành sẽ vô cùng “mát mắt” với những cây xanh kích cỡ phong phú “ôm” lấy diện tích 6.000 km vuông.

Dự kiến Tháp Nam Kinh phủ kín cây xanh này sẽ được hoàn thành vào năm 2018. Những tòa tháp tương tự cũng đang được lên kế hoạch dựng lên tại các thành phố khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Thạch Gia Trang, Liễu Châu, Quý Châu và Trùng Khánh.

Cây xanh góp phần tăng tính thẩm mỹ cho Tháp Nam Kinh.


Công trình này nằm trong nỗ lực chiến đấu với ô nhiễm của Trung Quốc.

Kiến trúc sư người Italy Stefano Boeri đã được “chọn mặt gửi vàng” hoàn thành dự án này. Đây là tòa tháp dựa theo mẫu “rừng thẳng đứng” của công ty nơi kiến trúc sư Boeri đang công tác. Được biết tòa nhà đầu tiên nằm tại Milan (Italy) trong khi công trình thứ hai tọa lạc ở Lausanne (Thụy Sĩ).

“Rừng thẳng đứng” tại khu vực thành thị đã đáp ứng đủ các tiêu chí quan trọng hàng đầu là hút khí độc hại, tăng cường đa dạng sinh học đô thị và không “hy sinh” diện tích đất đắt đỏ tại các thành phố.

Tòa nhà với thiết kế tương tự sẽ được xây ở Lausanne (Thụy Sĩ)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ trong năm 2012, ô nhiễm không khí là tác nhân gây ra cái chết của 1.032.833 người dân Trung Quốc.

Trong khi đó, nghiên cứu năm 2015 của tổ chức phi lợi nhuận Berkeley Earth cho kết quả rằng ô nhiễm chính là “thủ phạm” khiến 4.000 người Trung Quốc tử vong mỗi ngày.

Năm 2016 WHO đã báo động rằng hơn 80% dân số sinh sống tại các khu vực thành thị trên khắp thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm vượt mức báo động mà tổ chức này đã đề ra.

Hà Linh (Theo RT)
Ấn tượng tòa nhà "ăn" khí CO2
Ấn tượng tòa nhà "ăn" khí CO2

Một kiến trúc sư người Pháp ấp ủ hy vọng tạo ra các công trình tiết kiệm năng lượng và “ăn” khí CO2 đã chính thức thực hiện được giấc mơ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN