Xử lý số lượng lớn hàng kém chất lượng, nhái nhãn mác nước ngoài

Chiều 13/11, ông Trương Công Huy, Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: Lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Phát triển thương mại Gia Minh, có trụ sở tại thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc (Lạng Sơn) do vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhái nhãn mác nước ngoài sản xuất.

Chú thích ảnh
Đội chống buôn lậu Cục QLTT Hà Tĩnh kiểm tra số hàng bị tịch thu. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trước đó, ngày 7/11, tại thị xã Kỳ Anh, Đội chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) bắt xe tải mang biển kiểm soát 89C - 09340 do Trần Văn Nguyên (trú tại Nam Sơn, thành phố Hưng Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa nhái nhãn mác nước ngoài sản xuất, hàng kém chất lượng gồm 1.920.000 kính mắt, 342 đôi giày nữ và 128 túi xách.
 
Qua đấu tranh khai thác, lái xe Trần Văn Nguyên khai nhận, tất cả số lượng hàng hóa này do Công ty cổ phần Phát triển thương mại Gia Minh thuê vận chuyển đi tiêu thụ ở thị trường các tỉnh phía Nam. Đội chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng trên và tiến hành các thủ tục trình Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt.

Tường Vũ (TTXVN)
Chống hàng giả, hàng nhái: Cuộc chiến chưa có hồi kết
Chống hàng giả, hàng nhái: Cuộc chiến chưa có hồi kết

Tại Việt Nam, rất dễ để tìm mua các sản phẩm thời trang gắn các nhãn hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Gucci… hay những chiếc đồng hồ sang trọng với giá rẻ bất ngờ, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN