Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thông tin, lực lượng đồn Biên phòng Ba Sơn vừa phát hiện, bắt giữ 310 kg xúc xích nhập lậu vào biên giới.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sức ép từ thị trường và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ quan trọng giúp minh bạch thông tin hàng hóa, ngăn chặn gian lận, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng.
Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng nghìn con vịt, gà giống không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dịch bệnh.
Càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu, bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống và đồ chơi trẻ em trên thị trường Hà Nội càng tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được đưa ra thị trường.
Nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm kéo theo nguy cơ gia tăng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi vi phạm ngày càng đa dạng, tinh vi, phương thức kinh doanh cũng liên tục thay đổi, đòi hỏi những biện pháp siết chặt từ ngành chức năng và sự chủ động tự bảo vệ mình của các doanh nghiệp.
Thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, chiều 30/8, lực lượng cảnh sát biển đã dẫn giải tàu thủy nội địa số hiệu HD-6886 về cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh). Phương tiện này bị phát hiện vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đường dây mua bán, tàng trữ trái phép 621,5 kg pháo nổ.
Ngày 25/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) đã phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 279 hộp pháo hoa nổ.
Thông tin từ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chiều 24/8: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Giải pháp Sức khỏe Tự nhiên – Vitamia về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ngày càng có nhiều thủ đoạn tiếp cận người tiêu dùng. Việc minh bạch thông tin sản phẩm, định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.
Tối 21/8, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tạm giữ 4 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ hơn 28.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Ngày 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 46 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô, số lượng lớn. Đường dây này do Lê Văn Tình (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods (địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) chủ mưu, cầm đầu.
Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Ngày 14/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (sinh năm 1983), chủ hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Từ ngày 8/8 đến hết ngày 30/9/2026, Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn 126 xã, phường.
Rạng sáng 11/8, lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 20 tấn đường cát tại khu vực biển gần mũi Nai. Thời điểm kiểm tra, người trên phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.
Ngày 10/8, Cục Hải quan cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện tàu HP-3789 chở hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn không có hóa đơn, chứng từ trên vùng biển Hải Phòng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”.
Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, sáng 7/8, lực lượng chức năng của đơn vị đã dẫn giải tàu TH-92812-TS về đến cảng của Hải đoàn ở phường Phước Thắng để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc khoảng 50.000 lít dầu DO trên tàu không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.