Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Kim Hoài (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội “Sản xuất hàng giả” theo quy định tại Điều 192, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 3/4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ một số lượng lớn khẩu trang y tế đã qua sử dụng, tái chế.
Sáng 2/4, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Hải quan tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, bắt giữ một thuyền máy chở đầy thuốc lá nhập lậu, thu giữ 15.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập các loại.
Chiều 28/3, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp kinh doanh, tập kết mặt hàng khẩu trang kháng khuẩn không có hóa đơn chứng từ và hóa đơn chứng từ chưa hợp lệ, tạm giữ 72.500 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại.
Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một cơ sở sản xuất hàng nghìn khẩu trang không phép.
Ngày 28/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xe ô tô chở 6.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu.
Ngày 26/3, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa xử phạt cơ sở sản xuất khẩu trang thương hiệu Nice Star tại TP Hồ Chí Minh 50 triệu đồng vì làm giả hơn 27.000 chiếc khẩu trang.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mới đây đã thu giữ khoảng 300.000 khẩu trang các loại đang được vận chuyển qua biên giới.
Ngày 20/3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án buôn lậu thuốc lá điếu trên biển lớn nhất từ trước tới nay.
Ngày 20/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết: Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) trong đêm ngày 19/3 đã liên tiếp bắt giữ hai vụ buôn lậu, thu giữ 6.500 gói thuốc lá lậu và 5 xe máy vận chuyển hàng lậu.
Phòng cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang và Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu hồi 27.000 khẩu trang kháng khuẩn không hóa đơn chứng từ.
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng Sơn La: Ngày 14/3, tại bản Lao khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, đã phát hiện liên tiếp 3 vụ vận chuyển lợn trái phép từ Lào về Việt Nam.
Chiều 13/3, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô tải chở đầy hàng nhập lậu đã qua sử dụng.
Sáng 13/3, ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh An Giang và Tổng cục Hải quan về việc lấy khẩu trang y tế tịch thu được để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 12/3, Tổng cục quản lý thị trường và Cục quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra hai Trung tâm thương mại nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh là chợ Bến Thành và Saigon Square (Quận 1). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tạm giữ 1.500 sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng.
Phó Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Hồng Văn Hoàng cho biết, qua nắm bắt địa bàn của các đội ở huyện (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh), từ ngày 1/2/2020 đến nay, tình hình khan hiếm khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh có xảy ra, nhiều cửa hàng có lúc vẫn không có mặt hàng khẩu trang y tế để bán.
Ông Phạm Văn Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ vụ xuất lậu 164.600 chiếc khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia.
Nhiều đối tượng buôn lậu chuyển hướng sang buôn lậu, vận chuyển các thiết bị y tế, cụ thể là khẩu trang y tế, qua biên giới Campuchia để kiếm lời.
Lực lượng chức năng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện tại khu vực đường mòn có hàng chục bao hàng tập kết sát khu vực biên giới.