Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), tính đến ngày 2/3, các Sàn thương mại điện tử như: Sendo.vn, Shopee.vn, chotot.com, Lazada.vn, Tiki.vn, Fado.vn, Bibomarrt.com.vn, Vatgia.com... đã rà soát trên 750.000 gian hàng và trên 2.759.000 sản phẩm; xử lý và gỡ bỏ 8.900 gian hàng, với gần 23.000 sản phẩm vi phạm.
Ngày 2/3, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết hai đối tượng điều khiển xe ô tô 7 chỗ vận chuyển gần 12.000 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc vừa bị Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phát hiện và bàn giao cho Công an địa phương để điều tra làm rõ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lạng Sơn Trịnh Đức Thọ và 19 đồng phạm về các tội: Buôn lậu (theo quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015), Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (theo quy định tại Điều 189, Bộ luật Hình sự năm 2015).
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước vừa phát hiện và niêm phong một xưởng sản xuất khẩu trang y tế không phép do ông Đoàn Văn Bốn làm chủ, tại thành phố Đồng Xoài.
Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, một số cá nhân đã tuồn các mặt hàng khẩu trang, thẻ diệt virus... không có hoá đơn chứng từ, nguồn gốc ra thị trường để kiếm lời.
Ngày 27/2, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xử phạt 16 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế hơn 8 triệu đồng vì những vi phạm về kinh doanh khẩu trang.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra và tạm giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Hermes... được bán tại khu thương mại căn hộ cao cấp The Manor Hà Nội.
Tính đến ngày 24/2, hàng loạt sàn thương mại điện tử như Sendo.vn, Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn, chotot.com... đã rà soát và xử lý khoảng 5.200 gian hàng với trên 21.000 sản phẩm lợi dụng dịch COVID-19 để tăng giá gây mất ổn định thị trường.
Cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển giao 102.876 chiếc khẩu trang các loại cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 20/2, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xử phạt 34 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế gần 29 triệu đồng vì những vi phạm về kinh doanh khẩu trang.
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất thuốc thủy sản giả quy mô lớn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây nhập lậu số lượng lớn máy tính xách tay (laptop) và điện thoại di động iPhone từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Ngày 17/2, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) cả nước đã kiểm tra, giám sát 82 cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế, trong đó xử phạt 12 cơ sở với số tiền gần 30 triệu đồng, tạm giữ trên 81.464 chiếc khẩu trang.
Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, lực lượng chống buôn lậu hải quan tỉnh An Giang vẫn luôn “căng mình” trên các địa bàn trọng điểm biên giới của tỉnh trước “cuộc chiến” với các đối tượng buôn lậu và ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) có thể xâm nhập vào địa phương.
Ngày 14/2, Bộ Công Thương thông tin thêm về vụ việc phát hiện cơ sở dùng giấy vệ sinh để sản xuất lõi khẩu trang y tế.
Ngày 13/2, Lực lượng chức năng phát hiện xưởng sản xuất khẩu trang y tế bằng công nghệ “giấy vệ sinh” của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Vào lúc 23h15 ngày 12/2, trên tuyến Quốc lộ 22, thuộc ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang xe taxi mang biển kiểm soát 51F-321.29 do Nguyễn Kỳ Đạt (sinh năm 1980, ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, đang vận chuyển 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Trong ngày 11/2, lực lượng Quản lý thị trường trong cả nước đã kiểm tra 169 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc kinh doanh mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn. Qua đó, phát hiện 42 cửa hàng vi phạm, xử phạt 103.050.000 đồng, tạm giữ 184.254 khẩu trang các loại.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) các địa phương đã kiểm tra và thu giữ hàng chục nghìn khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ trong nhiều ngày qua.
Trong ngày 10/2, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, giám sát 65 cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế vi phạm, trong đó xử lý 14 cơ sở, xử phạt 4,5 triệu đồng, tạm giữ 123.415 chiếc khẩu trang, 1.756 chai gel nước rửa tay và 150 kg nước rửa tay khô.