Để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, các doanh nghiệp phải mở rộng sản xuất và phát triển thị trường. Tuy nhiên, tại tỉnh Khánh Hòa doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thách thức không nhỏ: hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal, trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Sáng 27/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar (viết tắt là Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã kiểm tra, phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Mỹ.
Ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Chiều 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang trở thành một mặt trận cam go. Đứng trước thách thức đó, lực lượng Quân đội, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển, đã phát huy vai trò chủ công, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia và ổn định kinh tế đất nước.
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải (sinh năm 1979, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hơn 2.100 đầu kim và kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH, trị giá gần 1 tỷ đồng, vừa bị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện tại một doanh nghiệp ở Quảng Ninh.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện, bắt giữ vụ tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 303.500 bao thuốc lá trị giá khoảng 15 tỷ đồng.
Sáng 7/7, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03)- Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng phường Quy Nhơn kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được lưu chứa trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 5/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến việc vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương) cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.
Sáng 3/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức tọa đàm “Minh bạch nguồn gốc - Chìa khóa xây dựng niềm tin người tiêu dùng”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.
Dù tình hình buôn lậu qua biên giới Tây Ninh đã giảm đáng kể, song các thủ đoạn gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn không ngừng biến đổi, tinh vi hơn. Trước thực tế đó, tỉnh Tây Ninh đang đồng bộ nhiều giải pháp để tăng sức mạnh “lá chắn” phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới.
Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với mặt hàng thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 20/6, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện 3 vụ vận chuyển đường kính trắng không rõ nguồn gốc với tổng khối lượng 6 tấn trên tuyến Quốc lộ 9. Các vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trong đợt cao điểm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ hàng ngàn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm không đủ điều kiện nhập khẩu.
Giữa tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can cặp vợ chồng đã thành lập 5 công ty để sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn tại miền Tây.