Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai: Vào lúc 1 giờ 5 phút, ngày 6/4/2022, tại Km 44 tuyến Sông Đồng Nai thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 1 phương tiện vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép.
Chiều 2/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Lò Gò (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang đối tượng Huỳnh Công Khanh (sinh năm 1984, chưa rõ địa chỉ thường trú) đang tập kết 198 thùng bia mang nhãn hiệu Tiger nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT TP Hà Nội vừa kiểm tra và thu giữ 28.575 hộp thực phẩm bổ sung viên sủi Vitamin BEEROCAC+ có dấu hiệu xâm phạm quyền của nhãn hiệu Bayer Consumer Care AG.
Ngày 28/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng nhập lậu với số lượng lớn gồm 2.500 bộ sinh phẩm xét nghiệm và gần 55.000 viên thuốc kháng COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện một xe ô tô tải tại huyện biên giới Tịnh Biên chở 722 thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Trị giá hàng hóa khoảng 900 triệu đồng.
Sáng 27/3, Tổ công liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này liên tiếp phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa mang nhãn mác nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên.
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa kiểm tra phương tiện, tạm giữ lô hàng gồm 180 kg yến nguyên liệu là thực phẩm và 150 kg bột thạch (bột dụ yến) là chất phụ gia thực phẩm để xác minh, làm rõ.
Chiều 18/3, Công an tỉnh Nam Định cho biết, 1.800 bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện, thu giữ.
Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1669/VPCP-V.I ngày 17/3/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện, thu giữ hàng ngàn sản phẩm như thuốc tim mạch, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc trên địa bàn quận Tân Phú.
Ngày 16/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm địa bàn tại phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2.
Thông tin từ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai), lực lượng chức năng vừa tạm giữ 1 xe ô tô tải chở dầu Diezel không có giấy phép vận chuyển. Lượng dầu này được chở trên một bồn xi tét của xe ô tô tải, được phủ bạt bên ngoài nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Đêm 15/3, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra một ô tô tải tại TP Hạ Long phát hiện 46.080 bộ bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu.
Ngày 14/3, theo tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa phát hiện số lượng 2.500 kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc tại một gia đình.
Trưa 12/3, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ vụ việc vận chuyển 2.820 bao thuốc lá điếu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ…
Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, qua phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước kiểm tra 4 cửa hàng kinh doanh thuốc tây, đã phát hiện, lập biên bản thu giữ 557 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc.
Sáng 12/3, thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt quả tang 2 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực biên giới huyện Tịnh Biên.
Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu thông tin đến báo chí: Cuối tuần qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh tiến hành tiêu hủy 4.532 hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là số tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tịch thu tháng 8/2020.
Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, thu giữ trên 16.000 bộ không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đặng Văn Ân (41 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Thi; địa chỉ tại khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về tội buôn lậu.