Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH GodWay Pharma (huyện Hóc Môn) vì hành vi sử dụng nguyên liệu bột đạm hết hạn để sản xuất thực phẩm. Công ty này bị xử phạt tổng cộng 2,916 tỷ đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu và sản phẩm vi phạm.
Xe tải vận chuyển 3 tấn đường cát Thái Lan, không có hóa đơn, chứng từ, được coi là hàng nhập lậu.
Từ ngày 15/4 đến 13/5/2025, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 56 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền 680 triệu đồng, phát hiện nhiều lô hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra tại nhà hàng Thanh Mai ở Tổ dân phố Đông Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, do Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1985, trú tại xã Hội Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) là chủ.
Ngày 12/5, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Trần Đức Lương, tại tổ 37B, khu 4B, phường Hà Phong, chuyên chế biến lòng dồi bán cho các quán ăn ở thành phố.
Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trước nhiều thông tin trên mạng xã hội về món lòng xe điếu nghi vấn gian lận thương mại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, chiều 7/5, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra hàng loạt các địa điểm kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn.
Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thuốc giả và lập hồ sơ chuyển Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 5/5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội, phối hợp cùng lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh thuộc Công ty Đức Tấn Sài Gòn, địa chỉ số 1, km12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Ngày 3/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo về việc phát hiện hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, gồm Dáng Xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm sibutramine. Các sản phẩm này đang được quảng cáo và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT), website và mạng xã hội.
Ngày 30/4, liên quan đến vụ việc Chu Văn Diễn và 8 đồng phạm đặt sản xuất thuốc Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG giả, sau đó bán các sản phẩm này cho nhiều khách hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán và giúp sức buôn bán thuốc chữa bệnh giả.
Việc chống hàng giả không thể chỉ dừng ở “đuổi bắt” mà cần phòng ngừa tận gốc.
Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại thành phố Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 tàu, trong đó, 1 tàu chở khoảng 70.000 lít dầu và tàu còn lại chở 300m3 cát nhiễm mặn không rõ nguồn gốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 5 đối tượng là giám đốc, thủ quỹ của các công ty sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả.
Một vụ sản xuất dầu ăn, mì chính, hạt nêm và bột canh giả quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá tại xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Famimoto Việt Nam, địa chỉ tại Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).
Nhằm đảm bảo chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc giả, ngày 25/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành.
Có 807 kg thực phẩm là xúc xích, lạp xưởng, chả cá, chả mực… vừa được lực lượng chức năng phát hiện không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Liên quan đến đường dây sữa giả, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 84 sản phẩm sữa bột thu giữ trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã xác định 12 sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả (giả về chất lượng) theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.
Ngày 21/4, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 17 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã bất ngờ khám xét một kho lạnh chứa thực phẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 398) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.