Xây dựng TTXVN thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh

Chiều 8/6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với các cán bộ chủ chốt Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ

Thông tin tóm tắt về hoạt động của ngành, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN nêu rõ: TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia; cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các cơ quan thông tin, truyền thông và thông tin trực tiếp cho công chúng.

TTXVN đang chú trọng mở rộng và đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm thông tin, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thông tin nguồn cả đối nội và đối ngoại. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về thông tin của người sử dụng, TTXVN đã không ngừng nỗ lực đa dạng hóa phương thức cung cấp thông tin và hiện có gần 60 sản phẩm thông tin gồm các bản tin in, báo in, tạp chí các loại hình truyền thông hiện đại như trang tin điện tử, báo điện tử, phát thanh, đồ họa, kênh truyền hình...

Tuy vậy, hiện nay, TTXVN đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, mà thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh thông tin đang diễn ra gay gắt ở trong nước cũng như trên thế giới; các thế lực thù địch đang ra sức bóp méo, xuyên tạc thông tin nhằm chống Đảng, chống Nhà nước ta...

Để làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội và giữ vững vai trò là “nguồn thông tin chủ lưu” trong hệ thống báo chí Việt Nam, TTXVN quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng cơ quan thông tấn quốc gia, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng trong và ngoài nước; làm tốt công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ.

“Mục tiêu lớn nhất của TTXVN hiện nay là xây dựng TTXVN trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh của khu vực Đông Nam Á. Định hướng lớn thứ hai là củng cố và tăng cường chức năng thông tấn nhà nước. TTXVN cũng sẽ quy hoạch, sắp xếp lại các sản phẩm thông tin do TTXVN phát hành, xuất bản. Mạnh dạn loại bỏ những bản tin không còn hiệu quả cả về kinh tế và thông tin. Có thể thay thế bằng những sản phẩm hiệu quả hơn, phù hợp xu thế hiện nay. Đồng thời cũng đẩy mạnh các loại thông tin phản hồi, phản biện có tính định hướng. Vừa qua, TTXVN đã lập tổ cây viết đặc biệt để triển khai vấn đề này”, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định.

Cùng với đó, TTXVN cũng đẩy mạnh các loại hình dịch vụ, vừa cung cấp thông tin, báo chí và cả dịch vụ kinh doanh, sản xuất; đẩy mạnh hợp tác với các bộ ngành, địa phương và các cơ quan báo chí lớn trên thế giới…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương cơ chế đặc thù cho một số ấn phẩm của TTXVN như: đưa tờ Vietnam News trở thành tờ báo in quốc gia bằng tiếng Anh (hiện nay báo Vietnam News đang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn nên rất khó khăn); xây dựng tờ báo điện tử VietnamPlus thành tờ báo điện tử quốc gia; phát triển báo Tin Tức trở thành tờ báo chính thức của Chính phủ, phát hành trong hệ thống chính quyền (Báo Tin Tức hiện nay là kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành theo Chỉ thị 1441 của Chính phủ).

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phải mạnh hơn về thông tin và nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao chất lượng các sản phẩm thông tin của TTXVN. TTXVN đã có sự trưởng thành nhanh chóng, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là hãng thông tấn quốc gia mạnh trong khu vực, cơ quan thông tin chiến lược của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin toàn diện, đa dạng, phong phú, nhiều chiều, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu; cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống báo chí trong cả nước.

TTXVN có đầy đủ các loại hình thông tin, các loại hình báo chí thích ứng với thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin hiện nay. Đội ngũ cán bộ làm báo của TTXVN có sự phát triển mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ chủ chốt được trẻ hóa. Hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể rất nề nếp, nghiêm túc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự đồng tình với những định hướng phát triển TTXVN, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, yêu cầu đối với TTXVN ngày càng cao hơn, TTXVN cũng như các cơ quan chí chủ lực khác phải góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè thế giới nhằm tạo ra nguồn lực tinh thần to lớn phục vụ nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tới.

Điều này đòi hỏi TTXVN cần phát huy kết quả đã đạt được, cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, cần phải trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh hơn hiện tại; phải mạnh hơn về cả thông tin và nguồn lực.

TTXVN cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan thông tấn nhà nước phát đi thông tin gốc nhanh, chính xác, kịp thời, tin cậy, đúng quan điểm trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng ngày càng cao, ngày càng đa dạng của các cơ quan truyền thông, của công chúng, nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp.

Để làm được điều đó, TTXVN cần phải tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo thông tin; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên giỏi nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sử dụng thành thạo công nghệ làm báo hiện đại; sắp xếp tổ chức hợp lý các sản phẩm thông tin; đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phát huy mọi tiềm năng của ngành hướng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin.

TTXVN cần làm cho nguồn lực ngày càng mạnh hơn, đủ nguồn lực thực hiện những nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng; đồng thời phải có sản phẩm thông tin mà bản thân sản phẩm đó phải tạo ra nguồn lực để phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ đồng tình và ủng hộ những đề nghị của TTXVN về một số cơ chế, chính sách để phát triển hơn nữa một số sản phẩm thông tin chủ lực của ngành như báo Vietnam News, VietnamPlus, báo Tin Tức. “Lãnh đạo TTXVN cần có đề nghị chính thức với Chính phủ và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tham gia ý kiến”, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đồng chí tin tưởng thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hơn nữa làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan thông tấn quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Hương Thủy – Xuân Phong (TTXVN)
TTXVN và Hãng thông tấn Anadolu ký thỏa thuận hợp tác mới
TTXVN và Hãng thông tấn Anadolu ký thỏa thuận hợp tác mới

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), ông Lê Duy Truyền và Phó Tổng Giám đốc hãng thông tấn Anadolu (AA) Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mustafa Ozkaya, đã ký Thỏa thuận Hợp tác mới về trao đổi thông tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN