Xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để 'không thể tham nhũng'

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương đánh giá 6 tháng đầu năm, Ban đã mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác với yêu cầu cao hơn; quá trình thực hiện luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương) giao.

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017; triển khai xây dựng đúng kế hoạch 06 Đề án lớn trình Bộ Chính trị và chủ động nghiên cứu 09 đề tài, đề án cấp ban Đảng Trung ương, 10 đề tài, đề án, chuyên đề cấp cơ sở để phục vụ cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo có hiệu quả về đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ở cả ba cấp độ... Công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp ở các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương và địa phương được tăng cường...

Những tháng còn lại trong năm, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành Đề án: "Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"; tiếp tục xây dựng 06 Đề án lớn để trình Bộ Chính trị theo tiến độ đã đề ra, trước mắt tập trung vào 03 Đề án trình Bộ Chính trị trong Quý III-2018.

Ban tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 09 đề tài, đề án cấp Ban đảng Trung ương và 10 đề tài, đề án, chuyên đề cấp cơ sở; tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo để hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng"; gắn với tham mưu xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, sai phạm nhằm cảnh tỉnh, răn đe để "không dám tham nhũng"; đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ để "không muốn tham nhũng".

Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến có chất lượng đối với các dự án luật, các đề án, văn bản quan trọng có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp do các cơ quan lấy ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu để tham mưu, đề xuất có chất lượng các nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân phong, Phú Quốc...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh những tháng còn lại trong năm, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt Phiên họp 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2018.

Ban Nội chính Trung ương tham mưu, triển khai hiệu quả 5 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; Bám vụ án, vụ việc, khẩn trương, quyết liệt, theo dõi đôn đốc, tham mưu kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc trong năm 2018 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó trọng tâm là hoàn thành xét xử sơ thẩm giai đoạn I các vụ án: vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc; vụ án Đinh Ngọc Hệ, vụ án Phan Văn Anh Vũ, vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Dương Thanh Cường, Vũ Quốc Hảo và các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán làm rõ đúng, sai, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận quan tâm; thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỷ PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỷ Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu; thanh tra các dự án có liên quan tới Đinh Ngọc Hệ. Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc có biểu hiện oan sai mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu lãnh đạo Ban xử lý...

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động, Huy hiệu Đảng và nhiều danh hiệu thi đua khác cho các tập thể và cá nhân.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Nhân dân tin tưởng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng
Nhân dân tin tưởng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được tổ chức ngày 25/6 tại Hà Nội, đã xác định những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN