Việt Nam và Paraguay kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao

Ngày 3/8, lễ mitinh kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Paraguay đã diễn ra tại thủ đô Asuncion, với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Paraguay Oscar Cabello Sarubbi và đông đảo đại diện phái đoàn ngoại giao ở Paraguay.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Paraguay, Nguyễn Đình Thao bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước trong 2 thập kỷ qua, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Paraguay đối với công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Chiều 9/3/2011, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hoà Paraguay, Ngài Fernando Lugo Mendez trong chuyến thăm của ông tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Đại sứ Nguyễn Đình Thao nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển, với kim ngạch thương mại năm 2014 đạt gần 100 triệu USD, tăng gấp sáu lần so với năm 2010, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm nay, con số này đạt gần 65 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã đạt khoảng 35 triệu USD.

Về phần mình, Thứ trưởng Cabello điểm lại những mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm gần đây trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Paraguay Fernando Lugo Mendez tới Hà Nội tháng 3/2011, Phiên Tham khảo chính trị lần thứ nhất tại Hà Nội tháng 4 vừa qua và việc thành lập Hội nghị sĩ Hữu nghị Paraguay-Việt Nam tại Hạ viện nước Nam Mỹ tháng 7 năm nay.

Ông Cabello nhấn mạnh những nét tương đồng trong lịch sử giữa hai dân tộc đó là các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đồng thời bày tỏ khâm phục chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cùng ngày, tại buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Đình Thao, Ngoại trưởng Eladio Loizaga chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Horacio Manuel Cartes tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời đánh giá cao kết quả Phiên tham khảo chính trị lần thứ nhất giữa hai nước. Ông cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong năm 2015 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Đại sứ Nguyễn Đình Thao chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội mà Chính phủ và nhân dân Paraguay đạt được thời gian qua và khẳng định Việt Nam quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi mặt với Paraguay, đặc biệt là trao đổi thương mại và văn hóa, trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa nhân dịp này, Triển lãm ảnh và đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã được khai trương cùng ngày tại Trung tâm văn hóa quốc gia Cabildo của Paraguay, với sự tham gia đông đảo của bạn bè nước Nam Mỹ.

Đại sứ Nguyễn Đình Thao cũng có buổi nói chuyện thân mật với các giáo sư và sinh viên Khoa quan hệ Quốc tế thuộc trường Đại học Hội nhập châu Mỹ (UNIDA) tại Asuncion về tiến trình hội nhập và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Norma Cardoso, Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Paraguay đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển đất nước và nhấn mạnh sẽ thúc đẩy hơn nữa các dự án hợp tác song phương trong tương lai.

Việt Nam và Chile tăng cường giao lưu

Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Viện Văn hóa Chile - Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt hữu nghị với các nhà báo Chile nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, đến dự buổi giao lưu có ông Marcelo Castillo Sibilla, Chủ tịch Nghiệp đoàn đại học Chile, nguyên Chủ tịch Hiệp hội công đoàn nhà báo; đại diện báo Punto Final, Đài phát thanh Radio Cooperativa và các nhà báo Đảng viên Đảng Xã hội Chile.

Trong buổi gặp, bà Patricia Abarzua, Chủ tịch Viện Văn hóa Chile - Việt Nam, đã cung cấp thông tin về tình hình Đông Nam Á, quan hệ của các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Chile. Bà Patricia đặc biệt nhấn mạnh những tranh chấp chủ quyền hiện nay tại Biển Đông cũng như những ảnh hưởng của vấn đề này đối với khu vực Mỹ Latinh nói chung và Chile nói riêng.

Về phần mình, sau khi điểm lại một số thành tựu của nền ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Ngô Đức Thắng đã đề cập tới nhiều vấn đề liên quan tới các tranh chấp ở Biển Đông và trả lời các câu hỏi của các nhà báo Chile xoay quanh chủ đề này.

Ông khẳng định lập trường của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữ nguyên trạng và không thực hiện các hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC).

Các nhà báo Chile bày tỏ quan tâm về vấn đề Biển Đông và ủng hộ lập trường của Việt Nam, đồng thời cũng lo ngại trong trường hợp xảy ra xung đột sẽ tác động tiêu cực tới quan hệ thương mại của Chile đối với Đông Nam Á và đường vận tải hàng hóa quốc tế qua vùng biển này.


TTXVN/Tin tức
Khánh thành tượng điêu khắc của Tổng thống Chile tặng Hà Nội
Khánh thành tượng điêu khắc của Tổng thống Chile tặng Hà Nội

Bức tượng "Đoàn tụ" gồm 5 khối đá như 5 ngón tay xòe ra để xiết chặt lại; toàn bộ đá được lấy từ dãy núi Andes và được họa sỹ danh tiếng Vicente Fajardo (người Chile) điêu khắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN