Trao giải cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia

Ngày 19/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của cả hai nước.

Chú thích ảnh
Logo thể hiện hình tượng chim Lạc của Việt Nam và chim thần Garuda của Indonesia của tác giả Trần Hoài Đức đạt giải nhất. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Tham dự buổi lễ tại Jakarta có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Denny Abdi và Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. Tại đầu cầu Hà Nội có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi. Ngoài ra, còn có trên 200 người tham gia trực tuyến từ Việt Nam và Indonesia. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Vinh Quang và Đại sứ Ibnu Hadi đã phát biểu, nêu bật cuộc thi thu hút đông đảo người tham gia từ Việt Nam và Indonesia thể hiện sự sống động và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc trong dịp kỷ niệm quan hệ 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay và trước những tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19, thế giới cần tăng cường hợp tác, Việt Nam và Indonesia là hai nước có vai trò quan trọng ở khu vực, cần tăng cường hợp tác, phối hợp chung để vượt qua các thách thức, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Indonesia Denny Abdi trao tượng trưng giải khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Trong số 772 bài dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và tiến hành trao giải cho 5 logo xuất sắc nhất, với một giải nhất và bốn giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác giả Trần Hoài Đức đến từ Việt Nam, 4 giải khuyến khích thuộc về các tác giả Fajar Sukarno Aji, Wahyu Purnomo, Lê Công Đạo và Lý Anh Tuấn. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho 6 bài dự thi khác lọt vào vòng chung kết.

Logo đoạt giải nhất của tác giả Trần Hoài Đức sẽ được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh dùng làm logo thương hiệu chính thức kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia và trong tất cả các sự kiện chính thức trong năm 2020.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm tiếp theo như đăng bài xã luận chung của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, tổ chức hội thảo trực tuyến về quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, làm phim tài liệu và tổ chức triển lãm ảnh về 65 năm quan hệ hai nước cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Trao đổi với phóng viên TTXVN nhân sự kiện, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Denny Abdi cho rằng Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia anh em và cùng giành được độc lập chỉ cách nhau hai ngày vào năm 1945. Kể từ đó, hai nước đã phát triển và duy trì mối quan hệ rất thân thiết và bền chặt, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Hiện hai nước tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của ASEAN với dân số trẻ và chiếm tới 60% dân số của cả khu vực. 

Vụ trưởng Denny - người dự kiến sẽ đảm nhiệm chức Đại sứ Indonesia tại Việt Nam vào cuối năm nay - cho rằng hai nước có “tiềm năng mạnh mẽ” và một “tương lai rất tươi sáng”. Tuy phải đối mặt với một tình huống rất khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng chính phủ hai nước đang nỗ lực cùng nhau thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN khác nhằm ứng phó với thách thức này. Xa hơn nữa, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế số, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm, nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin, đồng thời tiếp tục cùng nhau phát triển và đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Về phần mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia - Việt Nam Budiarsa Sastrawinata đánh giá mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa hai chính phủ đã và đang là cơ sở để thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch tập đoàn Ciputra cũng cho biết, trong thời gian qua, hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu thể thao, văn hóa, ẩm thực và kết nối kinh doanh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hữu Chiến - Hải Ngọc (TTXVN)
Công bố giải thưởng thi Thiết kế logo nhân 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia
Công bố giải thưởng thi Thiết kế logo nhân 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta và Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội đã công bố giải thưởng Cuộc thi Thiết kế logo kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN