Rà soát tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng phức tạp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 24/8, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp của tỉnh trong những tháng đầu năm 2018; những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các vụ án, vụ việc trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Buổi làm việc của Ban Nội chính Trung ương với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong những tháng đầu năm đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống tư pháp, thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, kiểm tra, giám sát các văn bản, quy định của Đảng, trong đó có những văn bản quan trọng như quy định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu luôn quan tâm, xử lý tốt, kịp thời các vụ việc, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội… 

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngay cả đối với các cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Quản lý thị trường, Thuế, Hải quan; công khai, minh bạch trong xử lý, giải quyết các vụ việc, ban hành các văn bản, ngoại trừ là bí mật Nhà nước.

Đồng thời, Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong công tác giám sát, chất vấn. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy và quan tâm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án trên địa bàn. 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác cũng tiến hành rà soát tiến độ giải quyết, xử lý 3 vụ án, 5 vụ việc mà Đoàn công tác số 5 (Ban Nội chính Trung ương) trước đây đã yêu cầu tỉnh giải quyết; đồng thời nắm và cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc đối với 8 vụ việc, vụ án phức tạp khác mà tỉnh đang xử lý.

Bên cạnh đó, Đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ một số vấn đề như: Số lượng án ma túy tăng mạnh, đối tượng nghiện nhiều nhưng chủ yếu để ở ngoài cộng đồng, đưa vào trung tâm để quản lý ít; lý do tỉ lệ giải quyết án hành chính thấp, vì sao công an xã nghỉ nhiều… 

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nêu thêm các vấn đề như: Bản án có hiệu lực nhưng thi hành án còn gặp nhiều khó khăn, việc xin ý kiến các cơ quan Trung ương để giải quyết các vấn đề tại địa phương phải chờ đợi lâu…

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương  (TTXVN )
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Trong hai ngày 3 và 4/3, Đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN