Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan

Chiều 28/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Beketzhan Zhumakhanov, trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Kazakhstan và các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan (1992 - 2017).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vui mừng ghi nhận những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế-thương mại đến văn hóa, du lịch, an ninh... Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong những năm qua đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt chuyến thăm chính thức Kazakhstan của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sắp diễn ra. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ Việt Nam - Kazakhstan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị hai bên thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn các cấp và tiến hành tham vấn chính trị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hiệu quả hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, đặc biệt trong bối cảnh Kazakhstan là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á-Âu bước đầu đem lại những chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng gấp đôi, cao nhất so với các nước thành viên còn lại của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đánh giá kết quả 1 năm triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu, rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Kazakhstan đã tổ chức thành công Triển lãm thế giới EXPO-2017 Astana; đánh giá cao việc phía Kazakhstan đã hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam 29/8/2017 trong khuôn khổ EXPO-2017 Astana và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của phía Kazakhstan đối với hoạt động thương mại, các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Kazakhstan.

Về phần mình, Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã giành thời gian tiếp và mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các Bộ, ngành Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Kazakhstan, đưa hợp tác cùng có lợi giữa hai nước đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ và nhân dân hai nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bên lề khóa họp ĐHĐ LHQ
Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bên lề khóa họp ĐHĐ LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 23/9 đã diễn ra Hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) bên lề bên lề Khóa họp 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN