Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam



Ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 197/QĐ-TTg về việc Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. 




Niềm vui bên con cháu ngày xuân
Ảnh: Internet
Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. 


Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 


Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng tham gia. 


Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi. 


Cụ thể
, nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 năm và hàng năm, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn. 


Ủy ban chỉ đạo thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật và các chính sách hỗ trợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 


Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tiếp tục duy trì Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Quốc gia./.

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN