Ngày 6/3/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.
Sáng 26/7/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Phu nhân sang chia buồn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ sáng sớm ngày 26/7, rất đông người dân đã có mặt và xếp hàng dài đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Có nhiều người đi từ 3 giờ sáng để kịp đến đăng kí viếng sớm.
Chiều 25/7/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen, sang Việt Nam dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang, từ 18 giờ ngày 25/7, người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng từ 16 giờ, người dân đã xếp hàng dài trước Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chờ vào viếng Tổng Bí thư.
Chiều 25/7, hàng ngàn người dân tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đến xếp hàng trước cổng Hội trường Thống Nhất, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7, nhiều đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh đã đến “Không gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh” tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh (Quận 1) để tưởng nhớ Tổng Bí thư.
Ngày 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25/7/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen sang chia buồn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và dự Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đúng 6 giờ sáng 25/7, Lễ treo cờ rủ đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đánh dấu thời điểm diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25-26/7.
18 năm gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là gần nửa cuộc đời làm báo của nguyên Trưởng ban Biên tập ảnh (TTXVN) Lê Trí Dũng. Vậy nên, sao có thể không rưng rưng trong giờ phút này, khi Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư sắp diễn ra, cũng là lần cuối nhà báo cầm máy ảnh, chụp Tổng Bí thư...
Sáng 23/7, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các tỉnh Nam Định, Sóc Trăng và Tuyên Quang. Các nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2024.
Ngày 22/7, tại Hà Nội, thực hiện Kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị đã được các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở tăng cường, tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển đất nước thời kỳ mới. Trong đó, lời dạy của Bác đã thấm sâu vào tư tưởng của mỗi đồng chí đảng viên ở cơ sở.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với tiêu đề: “Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng”.
Gia đình anh Trần Vũ Bình - con trai chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai, rất xúc động khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; đã tìm lại phim để in những tấm ảnh chụp Tổng Bí thư đến tham quan Khu di tích lịch sử hầm chứa vũ khí bí mật phục vụ cuộc tấn công vào Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất ngày nay) nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP Hồ Chí Minh) vào năm 2018.
Luôn kiên trì mục tiêu chỉnh đốn và xây dựng Đảng trọng sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đưa ra những quyết sách quan trọng, giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.
Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã được quán triệt, triển khai và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên ở tỉnh Tuyên Quang.
Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc triển khai, vận dụng, thực hiện trong Đảng bộ, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đảng ta trong hoàn cảnh nào cũng luôn chăm lo cho dân và lòng dân đều tín nhiệm, tuyệt đối tin tưởng và hướng về Đảng.